Hỏi đáp Kinh nghiệm phượt cung Y Tý
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Trần Gia Bảo 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Kinh nghiệm phượt cung Y Tý

Không như Tà Xùa, Y Tý xa và đường khó đi hơn nên với những bạn mới đi lần đầu nên chọn cách thuê xe máy từ Lào Cai lên - chỉ cách khoảng 100km. Còn từ Hà Nội đi Y Tý khoảng 400km. Cung này nên đi khoảng 3 ngày cho thoải mái, nghỉ ngơi

- Với những người mới đi thường chọn cung đường Hà Nội - Yên Bái - Lào Cai rồi đi Y Tý. Nhưng sẽ bị xa hơn khoảng
50km. Mọi người nên đi đến cầu Trung Hà rẽ trái đi Thanh Sơn - Thu Cúc ko qua tp Yên Bái thì sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian.

- Từ Lào Cai có hai cung đường đi Y Tý :
Đường lên Y Tý qua Mường Hum gần hơn nhưng đường khá xấu

Đường qua bản Vược - A Mú Sung xa hơn, có một vài đoạn sạt nhưng nói chung đi lại dễ hơn và có hoa dã quỳ mọc khá nhiều nên các bạn có thể tranh thủ. Nếu muốn nên đi 1 đường, về 1 đường để trải nghiệm :)

Hoặc từ Mường Hum bạn có thể rẽ sang Ô quy Hồ để đến Sapa

Cả 2 đường đều ko nên đi lúc trời tối. Mình 5r chiều qua đến cách Y Tý 4km mà sương mù ko nhìn thấy gì. Đi 10km/h dò dẫm mãi mới đến nơi, cực kì nguy hiểm, có đèn phá sương cũng chỉ nhìn đc khoảng 5m - 7m là cùng.

Ở trung tâm Y Tý có một số homestay nhà sàn, ngay ngã 3 trung tâm giá khoảng 70k/người.

Ăn uống thì các bạn nên ăn ở ngoài quán, rẻ hơn và có nhiều món như: thịt ngựa, trâu, bò ... Đồ ăn khá rẻ và đầy đặn, mình ăn ở quán đối diện đồn biên phòng ( hay gì đó kiểu như thế vì tối sương mù ko thấy rõ )

Nếu bạn đến Y Tý mà sương mù cả mưa nhỏ thì cũng đừng nản, đi săn mây nói chung là hên xui lắm, hôm mình đến anh chủ homestay bảo hôm qua ko có mây, trời lại sương mù dày đặc, gió thổi ẩm ỹ. Cả lũ chán nên ngủ đến 8h sáng mới dậy, vậy mà lúc sau lên Ngải Thầu thượng đi qua được lớp sương mù thì nắng đẹp tưng bừng, cả biển mây hiện ra trước mặt. Đẹp tuyệt vời.

Nhiều người hay hỏi mỏm đá sống ảo ở đâu vì không tìm thấy, nó ở đoạn lên Ngải Thầu Thượng, chỗ ngã 3, thì mình rẽ xuống chứ ko đi lên dốc, nhìn ở ngoài thì cũng ... tầm thường thôi nhưng lên ảnh thì ... :)) ảo tung chảo

Bọn mình đi chuyến đấy không có thời gian tìm hiểu và đi được nhiều, vì chỉ cần đi xuống dưới một chút thooilaf sương mù dầy đặc, ko thấy gì, chỉ thấy mấy nhà tường trình lấp ló chứ cũng ko thấy được hết vẻ đẹp như mọi người miêu tả.

Ai có thời gian có thể lên Sapa hoặc về Lào Cai nghỉ ngơi, làm thủ tục sang cửa khẩu Trung Quốc chơi, vì là cửa khẩu quốc tế nên giá làm giấy tờ hơi chát, 300k/ ngày. đi đến 22h đêm.
Cám ơn chia sẻ của bạn : TuanDao90
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề