Hỏi đáp Du lịch An Giang đi như thế nào, bạn đã biết chưa?
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Ân Thiên 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Du lịch An Giang đi như thế nào, bạn đã biết chưa?

Mùa nước nổi đang tới gần, gần như cuối tháng 8 này mọi người đều bắt đầu chuyến đi đến An Giang! Vậy đi An Giang thì nên đi bằng cách thế nào, bạn đã biết chưa? Hôm nay, dulich.me sẽ giới thiệu một số cách di chuyển để đến thăm miền Tây sông nước này. Tranh thủ lập team đi ngay trước khi An Giang quá đông người bạn nhé!

Đi ô tô
Đi đến thành phố Long Xuyên (khoảng 190km) hết gần 4 tiếng rưỡi. Từ Sài Gòn đi vào cao tốc Trung Lương (cao tốc 01), thẳng cánh cò bay vào quốc lộ 1A, qua cầu Mỹ Thuận. Tới đoạn giao với QL 80, nhớ rẽ vô QL 80, qua Sa Đéc. Đi tiếp khoảng 35 km nữa tới phà Vàm Cống. “Vượt cạn” xong là tới địa phận Long Xuyên rồi! Từ Long Xuyên đi thêm khoảng 62km nữa theo đường quốc lộ 91 sẽ tới Châu Đốc. Thường thường Châu Đốc là nơi bất đầu cuộc hành trình khám phá An Giang. Đi đâu cũng sẽ về Châu Đốc để bắt đầu.

Đi xe máy
Cách 1: đi giống đường đi của ô tô.
Cách 2: Dành cho phượt thủ. Thông thường cung đường phượt sẽ bắt đầu từ cửa khẩu Thường Phước – Châu Đốc – rừng Trà Sư – đồi Tà Pạ. Từ Sài Gòn đi hướng QL62 đến thị trấn Hồng Ngư, Đồng Tháp., men theo tỉnh lộ 841 tới cửa khẩu Thường Phước. Tại đây, bắt đò ngang tới Búng Bình Thiên – hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam. Đi tiếp 35km tới trung thị trấn Châu Đốc. Từ đây, đi đến thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên. Đi dọc tỉnh lộ 948 đến km số 6, rẽ trái đi thêm khoảng 4km là đến rừng tràm Trà Sư. Tiếp tục đi thêm 10 km là tới chợ Tịnh Biên, rồi tới chợ Tri Tôn. Đi hết đường Nguyễn Trãi, nếu thấy 1 cây lâm vồ to ơi là to, thì bạn tới Tà Pạ rồi đấy! (Đối diện cây lâm vồ)

Đi xe khách
Có 2 điểm trả khách khác nhau là 2 bến xe trung tâm ở Châu Đốc và Long Xuyên. Hầu hết nhà xe nào cũng có xe để về 2 bến này, dưới đây là liệt kê 3 nhà xe phổ biến từng chặng!
Thương gửi mọi người bí kíp này. Sắp đến mùa nước nổi rồi, miền Tây đẹp nhất mùa này. Nếu chưa một lần đi khám phá thì tranh thủ bây giờ lên kế hoạch ngay đi. Đợi đến khi tất cả mọi người đều biết trừ mình thì lúc đó giá cả du lịch lại tăng cao lại còn bị chê là nhà quê nữa chứ. Tiếc lắm!
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar