Sekong, Laos

2 reviews
Viết review
Sekong là một tỉnh của Lào, nằm ở phía đông nam của đất nước. Tỉnh Sekong là tỉnh nhỏ thứ hai ở Lào và cũng là một trong những tỉnh nghèo nhất, có diện tích 7.665 km2.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Sekong, Lào

Thành phố chìm vào giấc ngủ trên dòng sông cùng tên được xây dựng từ đầu năm 1984, năm tỉnh Sekong được thành lập.

Xét về dân số, Sekong (ກອງ) là tỉnh nhỏ nhất của Lào và cũng đa dạng nhất về dân tộc: gần như tất cả 90.000 cư dân của họ đến từ một trong 14 nhóm bộ tộc Mon-Khmer khác nhau, với Alak, Katu, Talieng, Yai và Nge lớn nhất. Những nhóm đa dạng này không phải là Phật tử, vì vậy bạn sẽ không thấy các đền thờ. Sekong cũng là một trong những tỉnh nghèo nhất của đất nước này, bạn có thể tham quan và tìm hiểu về cuộc sống của người dân tại đây.


Đã cập nhật vào ngày 03/10/2019
5
dựa trên 2 đánh giá
5
100%
2
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar