Tháp truyền hình Sapporo (Sapporo TV Tower)

8 reviews
Viết review
Tháp truyền hình Sapporo là 1 trong 7 tòa tháp do Nikken Sekkei thiết kế hoàn thành vào năm 1957 với chiều cao 147,2m, nằm trong khu vực công viên Odori xinh đẹp. Tháp truyền hình Sapporo là kiểu tháp sắt cổ điển, nhìn từ bên ngoài có cảm giác hoài cổ kết hợp với màu sắc của đèn led theo từng mùa trở nên lung linh và được rất nhiều người ưa thích.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Đài quan sát: 720 yên cho người lớn, 600 yên cho học sinh trung học, 400 yên cho học sinh trung học cơ sở, 300 yên cho học sinh tiểu học và 100 yên cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên (giảm giá cho 25 người trở lên)

  • Địa chỉ: Beginning of Datong Xiyichome, Chuo-ku, Nhật Bản

Tháp truyền hình cao 90,38 mét nằm ở cuối phía đông của Odori Park, được xây dựng vào năm 1957, kết hợp với màu đại diện của Sapporo là màu đỏ và xanh, Tháp truyền hình Sapporo là điểm ghi ranh giới của Công viên Đại Đồng và điểm phân giới phía đông, phía tây và phía bắc của thành phố. Ngoài ra, màn hình đồng hồ khổng lồ (giống như Tháp Tokyo và các tòa nhà mốc khác) có thể được nhận ra từ khoảng cách khoảng 90 mét từ mặt đất. Ở đây còn có các nhà hàng và cửa hàng quà tặng trên nền cảnh này. Điều đặc biệt là bên ngoài tháp có gắn một chiếc đồng hồ điện tử mang thương hiệu của một hãng nổi tiếng Nhật Bản. Bên trong tòa tháp ở tầng 1 là nhà trung tâm thông tin, tầng 2 là hội trường đa năng và văn phòng hành chính, ở tầng 3 có một cửa hàng bán vé để lên Đài quan sát.

Cách đi: Từ lối ra phía nam của ga Sapporo cách khoảng 15 phút đi bộ về phía đông nam; từ Ga Sapporo, đi Tuyến Tàu điện ngầm Tozai đến Lối ra Ga Odori Park và đi bộ 2 phút về phía đông


Đã cập nhật vào ngày 18/10/2019
4.75
dựa trên 8 đánh giá
5
87.5%
7
4
0%
0
3
12.5%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar