Pháo đài Thánh Phêrô và Phaolô (Peter and Paul Fortress)

5 reviews
Viết review
Pháo đài Thánh Phêrô và Phaolô - còn được gọi là Pháo đài thánh Piốt và Páplốp theo tên thánh viết theo tiếng Nga, là một pháo đài được xây dựng tại Sankt-Peterburg, Nga vào năm 1703 dưới sắc lệnh của Nga hoàng Pyotr Đại đế.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Không có

  • Địa chỉ: Saint Petersburg, Nga, 197046

Pháo đài được thiết kế bởi Domenico Trezzini. Bên trong pháo đài có các công trình lịch sử như Đại giáo đường Thánh Phêrô và Phaolô, nơi các vị Nga hoàng từ Pyotr Đại đế (1682 - 1725) tới Aleksandr III (1881 - 1894) được mai táng; thi hài của các thánh tử đạo của Hoàng gia Romanov như Nga hoàng Nikolai II (1894 - 1918) và gia đình của ông. Ngoài ra bên trong pháo đài còn có các công trình kiến trúc như pháo đài Trubetskoy, Hầm mộ Đại Công tước và Nhà bảo tàng Thành phố Petrograd.

Đã cập nhật vào ngày 03/10/2019
5
dựa trên 5 đánh giá
5
100%
5
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar
avatar
Nguyễn An Thái 2020-01-01 17:17:58

Pháo đài trên đảo Thỏ.
Đi hết đường Nevsky là đến. Pháo đài có bảo tàng (thu phí) và nhiều vị trí chụp ảnh đẹp. Tuy nhiên vào mùa hè khách du lịch rất đông, trong đó có nhiều khách Trung Quốc khiến việc chụp ảnh khá khó khăn, và đôi khi khó chịu.

Trả lời