Nhà thờ Đức Mẹ Kazan (Kazan Cathedral)

3 reviews
Viết review
Nhà thờ Đức Mẹ Kazan là nhà thờ lớn nhất ở St. Petersburg và là một trong những nhà thờ lớn nhất ở Nga.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Kazan Square, 2, Sankt-Peterburg, Nga, 190000

Nhà thờ được xây dựng vào năm 1801 và vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Nhà thờ được xây dựng để lưu trữ các vật linh thiêng Chính thống Nga, để cống hiến cho Đức Mẹ Kazan. Có rất nhiều truyền thuyết về Đức Mẹ Kazan. Người ta nói rằng trong Chiến tranh Nga-Pháp và cuộc tấn công của Quân đội Nga trong Thế chiến II, người ta đã chứng kiến Đức Mẹ Kazan rơi nước mắt, và sau đó cuộc tấn công của kẻ thù bị tiêu diệt.

Lối đi hình trụ bán nguyệt của Nhà thờ Kazan rất tráng lệ, nhưng hành lang hình trụ đối diện với Đại lộ Nevsky không phải là lối vào chính của nhà thờ. Vì nhà thờ Chính thống này vẫn còn được sử dụng, xin vui lòng chú ý đến các nghi thức Chính thống trong chuyến thăm. Khi phụ nữ vào nhà thờ, hãy nhớ đội khăn trùm đầu và đàn ông không thể mặc quần short.

Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
4.67
dựa trên 3 đánh giá
5
66.67%
2
4
33.33%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar