Cung điện Catherine (Catherine Palace)

5 reviews
Viết review
Cung điện Catherine là một cung điện Rococo nằm ở thị trấn Tsarskoye Selo, cách St. Petersburg, Nga 30 km về phía nam.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 1000 rúp

  • Địa chỉ: Garden St, 7, Pushkin, Sankt-Peterburg, Nga, 196601

Cung điện được xây theo lối kiến trúc và phong cách Baroque ở Pushkin, Nga. Cung điện được xây dựng vào năm 1717 và được Peter Đại đế xây dựng cho vợ ông, sau này là nữ hoàng Catherine I. Năm 1752, con gái của họ, Nữ hoàng Elizaveta, cảm thấy rằng cung điện đã quá lỗi thời, nên bà đến cung điện và lệnh cho xây dựng lại cung điện baroque, sử dụng hơn 100 kg vàng. Tuy nhiên, Ekaterina Đại đế (nữ hoàng Catherine II), vẫn cảm thấy rằng nó không đủ thời trang, và theo sở thích của riêng bà, nên cung điện bên trong và bên ngoài và khu vườn đã được sửa đổi và mở rộng.

Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
4.8
dựa trên 5 đánh giá
5
80%
4
4
20%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar