Trung tâm Hòa bình Quốc tế Osaka

6 reviews
Viết review

Trung tâm Hòa bình Quốc tế Osaka , hay còn được gọi là Peace Osaka, là bảo tàng được thành lập vào tháng 8 năm 1991 có trụ sở tại thành phố Osaka, Nhật Bản. Bảo tàng chủ yếu triển lãm tập trung vào việc thành phố bị tàn phá trong Thế chiến II và những chủ đề khác về thảm kịch do chiến tranh gây ra và tầm quan trọng của hòa bình. Bảo tàng được tài trợ bởi thành phố Osaka và Tỉnh Osaka.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Osakajo, Quận Chuo , Thành phố Osaka, Tỉnh Osaka, Nhật Bản

  • Giá vé: 150 yên - 250 yên

Trung tâm Hòa bình Quốc tế Osaka (Peace Osaka) mở cửa vào năm 1991 tọa lạc trong công viên lâu đài Osaka. Trung tâm được xây dựng như một bảo tàng hòa bình, là cơ sở với mục tiêu giảng dạy cho thế hệ tương lai về những tấn bi kịch trong chiến tranh và tầm quan trọng của hòa bình. Bảo tàng tập trung giới thiệu về lịch sử Nhật Bản qua các giai đoạn chiến tranh từ xưa cho đến Thế chiến II. Cùng với đó, bảo tàng còn diễn tả về các đợt ném bom nhắm vào Osaka.

osaka centre

Nơi đây trưng bày các tài liệu, bản thảo nói về kinh nghiệm liên quan đến chiến tranh, tập trung vào cuộc ném bom tại Osaka nhằm mục đích giúp người dân tưởng nhớ tới các nạn nhân của những đợt tấn công ấy và hy vọng cho hòa bình tương lai sau này.

osaka centre

Trong năm 2015, sau khi chịu nhiều áp lực bởi các thành viên thuộc Đảng Đổi mới Nhật Bản, Trung tâm đã thực hiện những thay đổi về việc trưng bày hiện vật; khu trưng bày cuộc không kích của Mỹ tại Tỉnh Osaka giữa tháng 12 năm 1944 và tháng 8 năm 1945 đã được mở rộng thêm. Nhưng mặt khác, các hình ảnh, hiện vật liên quan đến những hành động của Nhật Bản đối với Châu Á đã được gỡ bỏ. Tinh thần của bảo tàng đã bị thay đổi hoàn toàn và đã trở thành một bảo tàng theo chủ nghĩa bảo thủ.

osaka centre

osaka centre

Tại đây có thư viện và khu vực hình ảnh, nơi mà nhiều hiện vật cũng như hình ảnh để có thể đến tham quan và nghiên cứu, trong đó bao gồm các cuốn sách về chiến tranh và hòa bình thế giới, bảng thuyết minh và hình ảnh hiển thị về giáo dục hòa bình, và cùng nhiều video khác.

osaka centre

Ngoài ra, Trung tâm cũng có hội trường thính phòng với sức chứa 250 người, nhiều sự kiện đã và đang được tổ chức ở đây như trình chiếu phim hoạt hình và nhiều thể loại phim khác cũng như các buổi diễn thuyết và các buổi hòa nhạc.

osaka centre

osaka

Bức tượng người mẹ và đứa con, dựa trên hình ảnh người mẹ cùng đứa con chạy giữa biển lửa bởi bom đạn gây ra

Ảnh: Internet

Tư liệu: tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
4.67
dựa trên 6 đánh giá
5
66.67%
4
4
33.33%
2
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar