Tháp Belém (Belém Tower)

5 reviews
Viết review
Tháp Belém (Belém Tower) là một pháo đài năm tầng nằm ở quận Belém của Lisbon, Bồ Đào Nha.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: người có thẻ thanh niên, HSSV và người trên 65 tuổi: 6 euros

  • Địa chỉ: Modelo 3D da Torre de Belém em Lisboa, 1400-038 Lisboa, Bồ Đào Nha

Tháp Belém (Belém Tower) được xây dựng từ năm 1514 đến 1520 trong thời kỳ Manuel I để bảo vệ cảng ở quận Belém và tu viện Jerome gần đó. Tòa tháp dành riêng cho vị thánh bảo trợ của Lisbon - Saint Vicente. Sau đó, nó dần dần biến thành hải quan, tháp điện báo và ngọn hải đăng. Điều đáng nói là trong thời cai trị của Tây Ban Nha, nó đã được sử dụng để giam giữ các tù nhân chính trị quan trọng. Bên trong tòa tháp, bạn có thể thấy những hầm ngục ảm đạm. Hiện tại, tòa tháp chứa các hiện vật như pháo thế kỷ 16. Năm 1983, nó được UNESCO quốc tế đánh giá là Di sản văn hóa thế giới. Năm 2007, nó được mệnh danh là một trong Bảy kỳ quan của Bồ Đào Nha.

Tháp Belém được chia thành hai phần: thân tháp, bốn phòng hình vòm bên trong và hàng rào với nhiều pháo đài. Đi qua cây cầu treo và đi qua cổng để xem phần bên trong của hàng rào. Có 16 khẩu súng trên tường có thể lắp pháo để chống lại kẻ thù. Giữa sàn cao và các cạnh thấp giúp bảo vệ pháo và cũng có tác dụng rút nước nhanh chóng. Ở trung tâm của mái nhà là một giếng trời hình chữ nhật kiểu gothic đóng vai trò là lỗ thông hơi cho các rào chắn để khói từ pháo có thể được xua tan nhanh chóng.

Có một số phòng lưu trữ dưới sàn của hàng rào chắn, có thể lên đến phòng lớn nhất của tháp từ cầu thang phía Bắc. Những phòng lưu trữ này ban đầu được sử dụng để chứa lương thực dự trữ, về sau được sử dụng như một nhà tù.
Ở phía bên phải của lối vào có một cầu thang dốc dẫn đến đầu hàng rào chắn. Có sáu gian hàng trên góc của gian đa giác, mỗi gian có một cửa sổ quan sát và mái nhà hình hạt tiêu. Có một vòng tròn lan can ở trung tâm của mỗi gian, bao quanh sân hiên bên dưới.
Việc xây dựng bổ sung bắt đầu vào năm 1580 làm cho Belém Tower nhiều không gian hơn, chứa được nhiều người hơn, nhưng những phần bổ sung này đã sớm bị phá hủy và Belém Tower trở lại trạng thái ban đầu.
Ở phía nam của lan can có một tòa tháp gọi là Nossa Senhora do Bom Sucesso, còn được gọi là Virgem das Uvas, tòa tháp hướng về phía nam. Tháp được chạm khắc tuyệt vời ở phía nam. Trên ban công tầng hai của tháp, có các mảng và lan can được trang trí bằng ren với một lá chắn Hoàng gia khổng lồ, là biểu tượng của vua Manuel Đệ Nhất. Mặt tiền của tháp được trang trí với các biểu tượng hoàng gia và các yếu tố theo phong cách Manuel, được ca ngợi bởi các du khách và thủy thủ thế kỷ 16.
Đi lên cầu thang bên phải và vào căn phòng đầu tiên trong tòa tháp, được gọi là phòng của trung sĩ. Có một bể nước mở hình bát giác để lưu trữ nước mưa. Phía trên cùng của căn phòng được bôi vôi. Ở góc đông bắc và góc tây bắc, nó dẫn đến lối vào của đồn bảo vệ. Có một thang xoắn ốc ở phía bên trái dẫn đến các phòng khác ở tầng trên.
Năm 1521, Gaspar de Peva làm việc ở đây để thực hiện quyền quản lý và thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm. Dọc theo thang xoắn ốc, du khách có thể đến phòng thứ hai, được gọi là phòng của nhà vua. Căn phòng này mở ra ban công phía nam, nơi có 8 lỗ tròn trên sàn cho phép người phòng thủ ném đá và dầu sôi xuống. Phòng thứ ba ở trên được gọi là phòng của khán giả. Có hai cửa sổ lớn với một lò sưởi giữa chúng. Phòng trên cùng được gọi là nhà nguyện, với trần nhà hình vòm và biểu tượng theo phong cách của người Maya. Phòng nói chung là khá đơn giản.
Cách đi :
Xe buýt 727, 28, 729, 714, 751, 15 đến Mosteiro dos Jerónimos, đi bộ khoảng 7 phút sau khi xuống xe

Đã cập nhật vào ngày 25/10/2019
4.8
dựa trên 5 đánh giá
5
80%
4
4
20%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar