Cầu cổ (Old Bridge)

5 reviews
Viết review
Cây cầu nối liền khu phố cổ với phần phía đông của quận Neuenheim, là một điểm nhấn lich sử và giá trị đặc sắc trong bức tranh phong cảnh của Heidelberg và gắn liền với hình ảnh của lâu đài Heidelberg.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Am Hackteufel, 69117 Heidelberg, Đức

Tên chính thức của cây cầu này là Karl-Theodor, lấy tên theo người đã khởi xướng cho việc xây dựng cây cầu bằng đá theo phong cách Ba-rốc vào năm 1788. Đây là cây cầu thứ chín được xây dựng kể từ thời La Mã cổ đại và là cây cầu lâu đời nhất ở Heidelberg vắt qua sông Neckar. Du khách có thể thả bộ trên cầu và ngắm nhìn phong cảnh của tòa lâu đài Heidelberg. Bức tượng ở đầu phía nam của cây cầu là Karl-Theodor trong khi ở đầu cầu còn lại là tượng nữ thần Minerva (thần thơ ca, y học, trí tuệ và các phát mình khoa học nghệ thuật)
Cổng cầu nằm ở đầu phía nam và hai ngọn tháp cao 28m còn lưu lại từ thế kỉ 15 chính là phần cũ nhất của cây cầu. Cổng cầu ban đầu được sử dụng để thu phí qua cầu.
Cách đi: ở gần nhà thờ Chúa Thánh Thần, băng ngang qua Steingasse sẽ gặp cầu Cổ. Đón tuyến xe bus số 35 đến ga Alte Brücke.

Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
5
dựa trên 5 đánh giá
5
100%
5
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar