Vườn quýt đường Long Trị (Long Tri Sugar Tangerine garden)

9 reviews
Viết review
Quýt đường, một loại trái cây vốn nổi tiếng từ lâu của vùng đất Long Trị với ưu điểm trái to, vỏ mỏng, ngọt nước và để được lâu.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Xã Long Trị, huyện Long Mỹ mới chia tách (thành xã Long Trị và Long Trị A) nằm ven sông Cái Lớn, phù sa dồi dào nên rất thuận lợi cho việc phát triển cây ăn trái. Quýt đường có mặt tại vùng đất này hơn nửa thế kỷ qua nhưng vào khoảng từ năm 1998 - 2000, bệnh vàng lá gân xanh bắt đầu tấn công và phát triển mạnh, làm cho các nhà vườn chỉ còn cách đốn gốc bỏ. Nhưng hiện nay, cây quýt đường đã dần được khôi phục lại và đã dần khẳng định lại thương hiệu của mình.

Hiện nay, phần lớn cây quýt đường Long Trị được các nhà vườn trồng rộng rãi theo phương pháp ươm hạt. Dù sau 5-7 năm mới cho quả nhưng tuổi thọ của cây lại kéo dài từ 30 đến 50 năm. Ở Long Trị, diện tích trồng quýt đường vào khoảng 216 ha, cho sản lượng 5.000 - 6.000 tấn mỗi năm, đạt giá trị trên 20 tỷ đồng.

Đã cập nhật vào ngày 04/11/2019
4.22
dựa trên 9 đánh giá
5
55.56%
5
4
22.22%
2
3
11.11%
1
2
11.11%
1
1
0%
0
Hình ảnh
avatar
avatar
Thanh My 2019-08-09 16:28:15

đáng đi
quýt ở đây ngọt và ngon khỏi nói, đường đi đến đây cũng tương đối dễ, người dân thân thiện nếu mua về thì giá cả cũng rẻ hơn ngoài chợ khá nhiều.

Trả lời