Thành Đô
mask
Đã đi
Sắp đi
36 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Thành Đô

Thành Đô, là một thành phố tại tây nam Trung Quốc, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên, là thành phố thuộc tỉnh, đông dân thứ năm Trung Quốc. Thành Đô là một trong những trung tâm giao thông vận tải và giao thương quan trọng của Trung Quốc. Hơn 4000 năm trước, nền văn hóa Kim Sa thời kỳ đồ đồng được thiết lập tại khu vực này.

Thành Đô là một địa điểm phù hợp với những du khách đam mê khám phá những nét đẹp truyền thống của Trung Quốc cổ xưa. Nếu Hong Kong níu chân du khách bởi sự náo nhiệt, Thượng Hải gây ấn tượng bởi nét xa hoa thì Thành Đô lại như một nốt trầm với vẻ đẹp thanh bình, cổ kính.

Giới thiệu về Thành Đô, Trung Quốc

Thành Đô là thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, được biết đến với nhiều tên gọi như “Vùng đất trù phú”, “Thành phố thổ cẩm” hay “Thành phố hoa dâm bụt”.  Thành Đô có diện tích 14.335 km2, là cửa ngõ để tiến vào Tây Tạng và những phần khác của tỉnh Tứ Xuyên. Với vị thế đắc địa này, Thành Đô là nút giao thông quan trọng của khu vực, từ đây du khách cũng có thể dễ dàng di chuyển đến các thành phố lân cận như Trùng Khánh, Tây An, Côn Minh và Quý Dương.

Thành phố Thành Đô nằm trên vùng đồng bằng Thành Đô màu mỡ, nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc. Với dân số 16 triệu người, Thành Đô đô đóng vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa và giao thông đường sắt quan trọng ở miền Tây Trung Quốc.

Được mệnh danh là siêu đô thị đáng sống bậc nhất tại Trung Quốc, Thành Đô có nhịp sống chậm và khá thoải mái. Nơi đây hội tụ đầy đủ những yếu tố làm say lòng du khách thập phương: nền ẩm thực đậm đà, bề dày văn hóa cùng rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp.

Du lịch Thành Đô có gì hay? Có gì đẹp?

Thành Đô được mệnh danh là quê hương của những chú gấu trúc khổng lồ. Bên cạnh đó, Thành Đô còn có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi du khách khám phá. Dưới đây là một số điều thú vị về Thành Đô dành cho những ai yêu mến và muốn khám phá về vùng đất này.

Lịch sử

Theo các ghi chép lịch sử, vùng đất Thành Đô đã đánh dấu sự sinh sống của con người vào khoảng 3700 năm trước. Khoảng 2300 năm trước, vua thứ 9 của nước Thục cổ đại dời đô đến vùng đất này và lấy tên gọi là Thanh Đô. Kể từ đó đến nay, vùng đất này chưa hề thay đổi tên gọi hay vị trí - một điều khá hiếm thấy tại Trung Quốc.

Với vị thế quan trọng về chiến lược và quân sự, Thành Đô đã trải qua 7 chế độ phong kiến bắt đầu từ cuối thời Tây Hán. Những người bản địa sinh sống tại vùng đất này đã tạo ra một nền văn minh vô cùng tráng lệ, minh chứng rõ ràng nhất đó là khu phế tích Kim Sa. Trải qua nhiều năm khói lửa và chiến tranh, Thành Đô vươn lên trở thành một trong những thành phố thịnh vượng bậc nhất Trung Quốc. 

Văn hóa - con người

Với bề dày hơn 3000 năm lịch sử, Thành Đô có đời sống văn hóa vô cùng phong phú và đậm nét truyền thống. Khoảng 30 dặm đi về phía Tây Bắc của thành phố là cái nôi sinh ra của Đạo giáo - một trong những tôn giáo quan trọng Trung Quốc đại lục. Gắn liền với Đạo giáo là nét văn hóa trà đạo vô cùng độc đáo, được tôn vinh như một nét truyền thống đặc biệt của vùng đất này. Thành Đô là nơi tập trung những quán trà lâu đời nhất tại Trung Quốc,nơi những người dân sẽ gặp gỡ nhau, trò chuyện và cùng chơi mạt chược suốt ngày đêm.

Con người Thành Đô sống rất cởi mở, lạc quan và thân thiện. Họ có kết nối đặc biệt giữa thiên nhiên và thư giãn, điều này ảnh hưởng bởi nét văn hóa trà đạo an tĩnh tại vùng đất này. Có thể nói, văn hóa trà đạo ảnh hưởng rất nhiều đến lối sống lành mạnh của con người nơi đây, đưa Thành Đô trở thành một trong 15 thành phố hạnh phúc nhất thế giới.

Ẩm thực

Thành Đô được biết đến là nơi có những món ăn cực kỳ cay, hòa trộn cùng các hương vị  ngọt, chua, đắng, cay, thơm và mặn. Tục ngữ Trung Quốc có câu “Những món ăn ngon nhất là từ Trung Quốc, trong khi hương vị phong phú nhất là từ Thành Đô” để diễn tả sự đa dạng của nền ẩm thực nơi đây. Dưới đây là một vài món ăn nổi tiếng ở Thành Đô mà du khách nên thưởng thức khi tới đây:

  • Chuanchuan Xiang - Xiên que: Đến Thành Đô, du khách sẽ được thưởng thức món xiên que theo phong cách lẩu Trùng Khánh vô cùng độc đáo. Thực khách sẽ lựa chọn các loại xiên que trông cửa hàng, phổ biến như bánh bao tôm, đậu phụ, trứng cút, các loại nấm,... Những chiếc xiên que sẽ được nhúng trong nồi lẩu cay, khi ăn cùng nước chấm sốt khô với đậu phộng xay, ớt bột và rau mùi chắc chắn sẽ mang đến sự bùng nổ về vị giác cực kỳ hấp dẫn.
  • Lẩu Tứ Xuyên: Đến thành Đô mà không thưởng thức lẩu Tứ Xuyên quả là một thiếu sót lớn. Khách hàng có thể lựa chọn vị cay của nước lẩu tùy theo khẩu vị của mình. Có một sự thật đó là người Thành Đô rất thường hay ăn lẩu vào mùa hè, bởi họ tin rằng mồ hôi sẽ giúp cơ thể hạ nhiệt nhanh hơn.
  • Đậu phụ Mapo: Đậu phụ mềm sẽ được cắt thành từng miếng vuông, sau đó ướp với dầu ớt, mala,đậu tương lên men, thịt bò hoặc thịt lợn xay. Ban đầu, miếng đậu phụ mềm khi ăn vào sẽ cảm giác như tan trong miệng. Sau đó, vị cay dần dần lan tỏa, khiến bất kỳ thực khách nào cũng phải xuýt xoa.
  •  Fuqi Feipian: Fuqi Feipian là những miếng nội tạng bò được cắt lát mỏng, còn được người dân địa phương gọi là “lát cắt uyên ương”. Những lát nội tạng sẽ được nhúng trong loại nước sốt siêu cay, không thể thiếu sự kết hợp của dầu ớt và mala. Đây là món ăn được mệnh danh là cay nhất Thành Đô, thử thách những tín đồ ăn cay chính hiệu.

Những địa điểm tham quan hấp dẫn tại Thành Đô

Thành Đô được mệnh danh là chiếc kho lưu giữ lịch sử của Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng với những di tích lịch sử, đền chùa mang đậm nét phong cách hoàng gia và vương giả. Dưới đây là những địa danh nổi bật mà du khách nên ghé thăm trong chuyến tham quan Thành Đô:

  • Chùa Baoguang: Được mệnh danh là “Đền ánh sáng thần thánh” với kiến trúc vô cùng hoành tráng. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng 400 cây cột khổng lồ tạo thành tòa tháp đồ sộ. Chùa có 3 phòng thờ chính, mỗi nơi lại mang một nét thiết kế vô cùng độc đáo và ngoạn mục.
  • Lạc Sơn Đại Phật: Lạc Sơn Đại Phật là một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây có bức tượng Phật Di Lặc bằng đá khổng lồ cao khoảng 71 mét. Đây cũng chính là bức tượng phật lớn nhất thế giới thu hút khách hành hương và du lịch từ khắp mọi nơi.
  • Núi Nga Mi: Là một trong “Tứ đại danh sơn (4 ngọn núi thiêng) tại Trung Quốc với độ cao 3099 mét. Nga Mi có địa thế cao chót chót, phong cảnh vô cùng ngoạn mục, bởi vậy nơi đây được mệnh danh là “Nga Mi thiên hạ tú”. Tại đỉnh Nga Mi, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 4 kỳ quan ngoạn mục: Nhật xuất  ( mặt trời mọc ) - Vân hải ( biển mây ) - Phật Quang ( ánh hào quang của Phật) và Thánh Đăng ( đèn Thánh ).

Những lễ hội truyền thống nổi tiếng tại Thành Đô

Có thể nói, đời sống văn hóa của người dân Thành Đô cực kỳ cao. Theo thống kê, họ có tới 186 lễ hội mỗi năm và là thành phố có nhiều lễ hội nhất tại Trung Quốc. Một số lễ hội đặc sắc tại Thành Đô có thể kể đến như:

  • Lễ hội thả nước Đô Giang Yển: Trong lễ hội, người dân sẽ mặc các loại trang phục truyền thống và đọc những câu chuyện về Li Bing và các con trai của ông. Lễ hội này được diễn ra nhằm tôn vinh công lao của ông và con trai trong việc xây dựng công trình thủy lợi tại đây. Lễ hội diễn ra vào ngày 5 tháng 4 hàng năm tại Đô Giang Yển;
  • Lễ hội hoa đào quốc tế Thành Đô: Từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 3, núi Long Tuyền lại nô nức mở hội hoa anh đào. Tại đây, du khách có thể ngắm nhìn những cây đào rừng bung nở và khoe sắc cực kỳ đẹp mắt. Bên cạnh đó, lễ hội còn có những màn biểu diễn đặc sắc như: trình diễn hoa đăng,  lễ hội rồng nước, trình diễn hoa đăng,...
  • Lễ hội đèn lồng: Là một phần trong Lễ hội mùa xuân, lễ hội đèn lồng Thành Đô được tổ chức tại Công viên Tazishan. Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu với nhiều kiểu dáng khác nhau. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia các trò chơi dân gian, trò chuyện cùng nghệ nhân địa phương,...

Những trải nghiệm thú vị tại Thành Đô

Bên cạnh những lễ hội truyền thống, Thành Đô vẫn còn rất nhiều hoạt động thú vị để du khách khám phá. Mỗi một trải nghiệm tại thành phố đáng sống này sẽ khiến du khách lưu luyến và cảm thấy yêu mến nó nhiều hơn. Lưu lại ngay những điều nên trải nghiệm tại Thành Đô để có một chuyến tham quan thú vị:

  • Ngắm nhìn những chú gấu trúc đáng yêu: Thành Đô được mệnh danh là quê hương của những chú gấu trúc khổng lồ. Khi đến những cơ sở bảo tồn vào buổi sáng, du khách sẽ được ngắm nhìn những chú gấu trúc ăn tre, lăn trên cỏ, trèo cây,.. vô cùng đáng yêu.
  •  Xem biểu diễn Nhạc Kịch Tứ Xuyên: Nhâm nhi một tách trà Trung Quốc và thưởng thức những màn trình diễn dân gian sẽ giúp du khách hiểu thêm về nét văn hóa Tứ Xuyên. Có đa dạng thể loại trình diễn để du khách lựa chọn như múa rối bóng, hài kịch, bóng tay, tuồng,... Đặc biệt, tiết mục biểu diễn mặt nạ được rất nhiều người mong chờ, những chiếc mặt nạ sẽ được biến đổi đầy linh hoạt, xen lẫn với đó là những màn phun lửa đầy ấn tượng.

1. Tổng Quan

1. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG

Cầu Anshun Jinli Cơ sở gấu trúc Thành Đô Đại học Tứ Xuyên.

2. VĂN HÓA

Một số tài liệu quan trọng nhất của Trung Quốc đến từ Thành Đô. Thành phố này là quê hương của những người khổng lồ văn học, như Sima Xiangru và Yang Xiong, hai bậc thầy của Fu chuyên về văn xuôi mô tả và thơ ca trong triều đại nhà Hán; Li Bai và Su Shi, các nhà thơ nổi tiếng nhất của các triều đại nhà Đường và nhà Tống.

3. ĐỊA LÝ

Tây Bắc Thành Đô giáp với dãy núi Long Môn cao và dốc ở phía tây bắc và phía tây bởi dãy núi Qionglai, độ cao vượt quá 3.000 m (9.800 ft) và bao gồm Miao Jiling (5.364 m, 17.598 ft) và Xiling Snow Núi (5.164 m, 16.942 ft). Khu vực miền núi phía tây cũng là nơi có một khu rừng nguyên sinh rộng lớn với nguồn tài nguyên sinh vật phong phú và môi trường sống của gấu trúc khổng lồ. Phía đông Thành Đô là dãy núi Long Tuyền thấp và khu vực giáp ranh phía tây của vùng đồi núi ở giữa sông Min, một khu vực được ghi nhận bởi một số dòng sông hội tụ. Từ thời cổ đại, Thành Đô đã được biết đến là "Vùng đất dồi dào" nhờ đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi và Hệ thống thủy lợi Dujiangyan mới lạ.

4. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP

Thời gian tốt nhất để thăm Thành Đô là từ tháng ba đến tháng sáu và từ tháng chín đến tháng mười một. ... Tháng 9 đến tháng 11 với nhiệt độ thoải mái và giai đoạn này thường vắng khách du lịch đây được đánh giá là một thời điểm thích hợp.

2. Phương tiện

1. SÂN BAY QUỐC TẾ

Chengdu Shuangliu International Airport

2. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH

Du khách có thể di chuyển từ thành phố Bắc Kinh đến các thành phố và các tỉnh lân cận bằng đường bộ như bus, xe khách, tàu điện, tàu hỏa... Hoặc xa hơn có thể dùng máy bay để di chuyển.

3. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ

Taxi Bus Xe điện Tàu điện

3. Mạng & internet

1. MẠNG

Sim Việt Nam không dùng được tại Trung Quốc nếu không đăng ký chuyển vùng. Tuy nhiên dù cước chuyển vùng đã giảm nhiều nhưng vẫn rất đắt. Chỉ một tin nhắn là bạn mất tiền. Thường thì chẳng ai dùng chuyển vùng tại Trung Quốc cả.

2. INTERNET

Cả 3 nhà mạng là China Mobile, China Unicom, China Telecom đều được nhà nước sở hữu và kiểm soát. China Mobile là nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất. Tuy nhiên sim của nhà mạng này chỉ có tốc độ EDGE (tối đa 320 kb/giây). Bạn chỉ có thể dùng những nhu cầu cơ bản nhưng không gọi điện qua Internet được. Tốt nhất bạn nên dùng sim 3G/4G của China Unicom để đáp ứng được các nhu cầu vào mạng.

4. Tiền tệ

1. MỨC TIÊU THỤ

Bạn nên có kế hoạch chi tiêu khoảng ¥ 292 ($ 41) mỗi ngày cho kỳ nghỉ của bạn ở Thành Đô, đây là mức giá trung bình hàng ngày dựa trên chi phí của những du khách khác. Trung bình, khách du lịch trước đây đã chi trung bình ¥ 126 ($ 18) cho các bữa ăn trong một ngày và ¥ 34 ($ 4,89) cho giao thông địa phương.

2. ĐỔI TIỀN

Bạn có thể chuyển đổi tiền Trung Quốc sang tiền Việt Nam bằng cách đến các tiệm vàng hoặc những cửa hàng chuyên đổi tiền như tại Hà Nội thì bạn có thể đến phố Hà Trung, còn nếu như ở TPHCM thì bạn có thể đến các tiệm vàng trên đường Lê Văn Sỹ, Lê Thánh Tông,…

3. THẺ TÍN DỤNG

Tất cả các thẻ tính dụng thanh toán quốc tế đều được chấp nhận ở đây.

5. Ẩm thực

1. ẨM THỰC

Lẩu. Bạn không thể đến Tứ Xuyên mà không thử món lẩu, một trong những bữa ăn nổi tiếng và phổ biến nhất ở Trung Quốc. Bánh xèo Thành Đô. Mì. Bánh bao. Bánh xèo cay. Cháo nếp-cơm chiên. Bánh mì nướng túi.

6. Lễ Hội

1. LỄ HỘI

Tết hàn thực Tết nguyên tiêu Tết nguyên đán Tết trung thu

7. Lời khuyên

1. LIÊN HỆ KHẨN CẤP

Tuần tra: 110 Giao thông: 122 Y tế: 120 Cứu hỏa: 119 999 cho bất kì 3 dịch vụ trên ở các thành phố lớn (vd: Bắc Kinh và Thượng Hải, với 120. 999 là sở hữu riêng và 120 là của nhà nước.).

2. Y TẾ

Du khách nên chuẩn bị sẵn các loại thuốc cơ bản như thuốc cảm, thuốc tiêu hóa, thuốc chống muỗi... khi đi du lịch. Nếu trong trường hợp du khách nhập viện trong chuyến du lịch thì sẽ phải chịu phí dịch vụ rất cao nếu không có bảo hiểm du lịch.

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 21/03/2024