Blog Du Lịch Côn Đảo - Ngắm Hoàng Hôn đẹp nhất Việt Nam chỉ với 2,5 triệu đồng
cover

Du Lịch Côn Đảo - Ngắm Hoàng Hôn đẹp nhất Việt Nam chỉ với 2,5 triệu đồng

avatar
Phùng Hoàng Minh Duy dot Thứ 2, 16/03/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Côn đảo là một quần đảo thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam. Cách thành phố Vũng Tàu 97 Hải lý và Vĩnh Châu Sóc Trăng 40 hải lý. Côn Đảo không chỉ nổi tiếng với nhà tù chính trị, nghĩa trang những anh hùng dân tộc mà còn nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ màu nước xanh trong vắt, bãi đá rêu xanh và ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.
Dưới đây là Kinh Nghiệm du lịch Côn Đảo 3 ngày 2 đêm 2,5 triệu bằng tàu cao tốc Superdong khởi hành từ Cảng Trần Đề - Sóc Trăng.
Mùa cao điểm (thời gian nên đi Côn Đảo) từ tháng 3 đến tháng 8 nên đặt vé tàu trước khoảng 2 tuần. Có thể mua vé tại phòng vé của superdong tại TP.HCM. Trường hợp thời tiết xấu không thể ra đảo thì bên superdong sẽ gọi thông báo vào buổi chiều trước ngày tàu chạy. Superdong sẽ hoàn trả tiền nếu không sắp xếp đi được ngày khác.
1/ Đặt vé tàu Superdong đi Côn Đảo
Giá 310k/vé
Thời gian di chuyển: 2 tiếng rưỡi ( Cảng Trần Đề Sóc Trăng <-> Cảng Bến Đầm Côn Đảo)
Chiều đi: Tàu khởi hành lúc 8h00 và 10h
Chiều về: Tàu khởi hành lúc 13h và 14h30
*Vì từ trung tâm ra bến cảng khá xa Nên đặt trước vé xe trung chuyển của superdong luôn
Giá vé 40k/lượt
- VP Superdong (gần bxe Sóc Trăng) đến Cảng Trần Đề khoảng 40km đi khoảng 45 phút. Lượt đi đặt trước, lượt về thì mua lúc đã lên tàu sẽ có nhân viên bán.
- Cảng Bến Đầm đến thị trấn Côn Đảo khoảng 12km, xe trung chuyển đến tận khách sạn. Lấy số bác tài để sáng ngày về gọi bác tài qua ksan đón chở ra Cảng hoặc đi nhóm có thể đi xe điện giá 20k 1km
# SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC VP SUPERDONG
- Hồ Chí Minh: 02838 666 333 (12 Nguyễn Ngọc Lộc Q10)
- Sóc Trăng: 0299 3637888 ( 193 Lê Hồng Phong P3 Sóc Trăng)
- Cảng Trần Đề: 0299 3843 999
- Côn Đảo: 0254 3630 138 ( 01 Lê Duẩn Côn Đảo)
hình ảnh
2/ Đặt vé xe Phương Trang: thời gian di chuyển 5 tiếng rưỡi, đi giờ khuya chỉ 4 tiếng là tới bxe Sóc Trăng
Sài Gòn <-> Sóc Trăng: giá vé 135k
+ Lượt đi: Bến xe Miền tây - Bến xe Sóc Trăng 23h
Nếu lấy vé ở Lê Hồng Phong thì đến trước 1 tiếng lấy vé đi trung chuyển ra bx miền tây.
Do khuya đường vắng nên xe đi khoảng 4 tiếng là tới nên các bạn có thể đi các chuyến sau 23h nhưng phải đến bến xe trước 6h để đi bộ ra văn phòng superdong gần bến xe để lấy vé trung chuyển.
+ Lượt về: Bến xe Sóc Trăng - Bến xe miền tây
Nếu đi tàu chuyển buổi chiều mà các bạn muốn về liền sau khi về tới TP Sóc Trăng thì đặt vé xe khoảng 18h.
Hoàng Hôn Bãi Đầm Trầu
3/ Đặt phòng ksan 3 ngày 2 đêm. Giá ksan ở Côn Đảo cao hơn các chỗ du lịch khác 1 chút.
Lighthouse Boutique số 10 Hồ Thanh Tòng.Phòng 4 người giá khoảng 800k 1 đêm.
(Traveloka, booking or agoda)
Hiện Côn Đảo mới xây thêm nhiều khách sạn chưa có thông tin trên các trang mạng, ai thích homestay có thể liên hệ Uyên's House cũng gần thị trấn (01649416331)
*Thuê xe máy tại thị trấn: xe số khoảng 80-100k 1 ngày, có thể liên hệ ksan hoặc thuê ở ngoài, xe tay ga khoảng 120k
hình ảnh
Bãi Ông Đụng
hình ảnh
Từ Bãi Nhát có thể nhìn thấy Mũi Cá Mập
4/ Địa điểm tham quan
Những địa điểm đẹp nên đi, nhóm mình mới đi được khoảng 60%
+ Nhà tù Côn Đảo
+Chợ Côn Đảo ( Võ Thị Sáu- Phạm Văn Đồng)
+Viếng mộ Võ thị sáu
+Bãi An Hải
+Bãi Đầm Trầu
+Bãi Đất Dốc
+Rừng Nguyên sinh Ông Đụng thuộc vườn quốc gia Côn Đảo, có bậc thang đi xuyên rừng dẫn đến Bãi Ông Đụng
+Hòn Bảy Cạnh - Rùa đẻ trứng - thuê ca nô có thể liên hệ khách sạn
+Vịnh Đầm Tre
+Bảo tàng Côn Đảo
+Chùa Núi Một
+Bãi Nhát - Bãi biển màu xanh đẹp nhất và ngắm hoàng hôn đẹp nhất.
+Mũi Cá Mập
+Bãi Đá Trắng
+Bãi Cát Lớn - Hòn Bà
+Di tích Lò Vôi - Bãi Lò Vôi
Hoàng Hôn Bãi Nhát
5/ Ăn uống mua sắm
+ Đường Phạm Văn Đồng tập trung nhiều quán ăn hải sản ( tụi mình ăn quán Ốc Đêm Bình Nguyên)
Ngoài ra có thể hỏi thăm ksan giới thiệu các quán ăn bình dân cơm phở giá phải chăng.
+ Ai mua đồ đi viếng mộ cô Sáu thì có thể mua các quán trên đường Phạm Văn Đồng, tụi mình mua ở tiệm tạp hoá đối diện Ốc Đêm Bình Nguyên.
hình ảnh
Bãi Đá rêu xanh
6/ Một số chú ý trước khi du lịch Côn Đảo tự túc.
– Nên mang giày cao cổ hoặc giày chuyên dụng để tham quan rừng.
– Dịch vụ ở Côn Đảo không có nhiều và cũng khá đắt đỏ nên bạn phải chuẩn bị đầy đủ trước khi lên đảo.
– Chuẩn bị những đồ dùng cá nhân, kem chống nắng, mũ món, thuốc men và đồ ăn. Nếu đi bằng xe máy thì nên mang theo xăng dự trữ, vì Côn Đảo chỉ có một cây xăng ở trung tâm. Mình đổ 50k đi 2 ngày chưa hết.
* Chi Phí cố định (1 người)
Tiền vé tàu 2 chiều 310k*2=620k
Tiền khách sạn 2 đêm 420k
Tiền vé xe 2 chiều 135k * 2= 270k
Tiến vé trung chuyển 40k * 4 = 160k
Chi phí cố định: 1tr470
Chi phí khác (ăn uống, tham quan, mua đặc sản…) : khoảng 1tr
Mình đi Nhóm 4 người, tổng chi phí mỗi người là 2tr5.
hình ảnh
Bãi Lò Vôi






Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
16 Bình luận
avatar
Phùng Hoàng Minh Duy

you only live one

4 Quốc gia
20 Tỉnh thành
3 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thi Thi review chi tiết quá thanks bạn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Tiểu Ái Bãi đá rêu này đi đúng mùa mới có nè
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Lạc Di Ảnh bạn chụp đẹp ghê
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Trân Ni thích mây bài review of anh
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Huyền My ùi ui!!!!!!!!
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Min Côn Đảo tạm đóng cửa mất gòi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Trần Nhi để sau dịch mình đi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Quỳnh Quỳnh đẹp xỉu. nghe nói còn hoang sơ và biển đẹp lắm
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Mũi Dinh là một mũi đất thuộc thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 35km về phía Nam.
Mình là một người con của Ninh Thuận, đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình rất đam mê du lịch, thích tìm hiểu, đi đến những địa điểm thiên nhiên mới, hoang sơ và ghi lại những hình ảnh bằng điện thoại.