Blog Phượt Ba Vì Ngắm Hoa Dã Quỳ Cuối Mùa

Phượt Ba Vì Ngắm Hoa Dã Quỳ Cuối Mùa

avatar
Phan Khắc Vũ dot Thứ 5, 19/12/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Ba Vì Mùa Đông giá lạnh cùng đám bạn cắm trại nướng gà uống rượu còn gì bằng l
Chúng tôi có một chuyến đi dã ngoại ở Ba Vì
hình ảnh
Xuất phát lúc 16h từ Cổng Trường Đại học Giao Thông vận tải ,
đi theo Hướng Nhổn Quốc Lộ 32 ,chúng tớ đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn mang theo để cắm trại qua đêm như thịt gà " đùi gà ,cánh gà ..." và thịt lợn phần nạc và ba chỉ. Cùng hoa quả quýt và cam ,dưa chuột ,xúc xích ,bánh mì ?...,sữa ,nước. Rượu ,chúng tớ di chuyển đến cổng Chính Vườn Quốc gia Ba Vì cách nội thành Hà Nội khoảng 50km ,lộ trình có hai hướng đi theo Ql32 hoặc đường đại Lộ Thăng Long
hình ảnh
Đại học Giao thông vận tải
Chúng tớ có măt và mua vé tại cổng Vườn Quốc gia Ba Vì lúc 18h giá vé đối với Học sinh 15k ,sinh viên 20k ,người lớn 60k .lúc đầu đi trong nội thành hơi tắc đường nên chúng tớ chạy xe chậm hơn và chạy buổi chiều được ngắm bình minh cực đẹp luôn ,đến nơi chúng tớ đi thuê lều bạt để cắm trại ,đi từ dưới lên chúng tớ cắm ở Cột Mốc 400 Đồi Vườn Thông Đồi Hoa Dã Quỳ ,
Giá thuê lều 15 người : 250k,bạt trải 50k,bếp và vĩ nướng 30k,loa và míc hát 200k ,than 55k 3,5kg ,đèn bin và bóng đèn ,tấm đệm cách sàn 20k 1 tấm ,,tổng 750k
hình ảnh
Rừng Hoa Dã Quỳ
Với tiền sinh hoạt vệ sinh 20k/người ,250,100,
50,50,20,buổi tối chúng tớ nướng gà và hát hò giao lưu với các trại xum quanh ,chơi bài ...rất vui
Và chúng tớ đi ngủ lúc 23h đến sáng sớm rất lạnh nên tớ dậy rất sớm và không khí đầy sương và có chút lạnh lạnh của mùa đông ,sau đó chung tớ gửi lại đồ cắm trại cho chủ ,và tiếp tục di chuyển lên nhà thờ đá ,nhà thờ đổ ,dốc lên khá cao và hơi trơn nên tập trung quan sát lái xe ,lên đến chúng tớ tham quan nhà thờ Đổ ,dốc cao nên chúng tớ đi bộ lên và thực sự hay hơn là trong cánh rừng xen lẫn ánh nắng rất đẹp .
Chúng tớ tiếp tục lên đền thượng cột mốc 1250m ở đây đường đi lên khá cao xe số phải đi số 2 và sương mờ nên bật đèn lái xe cẩn thận ⚠⚠⚠,có nhiều khúc cua gấp hoặc hình chử U hoặc S nên cần bo cua rộng .lên đến đền Thượng ,các bạn không cần mua vé và không cần trả tiền gửi xe ,ở đây có nhà vệ sinh ?... Sau đó các bạn cùng nhau leo bậc lên đền thượng khoảng 1250 bậc
-1900 bậc thang là đến tháp và nhà thờ đền thượng ,trên đường đi cây xanh nhiều ,và có các bài hát thời xưa ,xen lẫn góc nghỉ ngơi ,đến 10h thì chúng tớ xuống núi và thả dốc ra khỏi vườn ba vì đi thăm tập đoàn Phan Thị ở gần đó khoảng 10km.và đám bạn tớ đi chơi đập thủy điện Hòa Bình ? khoảng 35km,còn tớ chạy xe theo sơn tây -Đồng Mô- làng văn hóa 54dân tộc đến 12h30 về đến nội thành Hà Nội .
hình ảnh
Bọn
hình ảnh
hà nội Vườn Quốc Gia Ba Vì ba vì Vườn quốc gia Ba Vì (Ba Vi National Park)

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 1/01/2023
Love
6 Bình luận
avatar
Phan Khắc Vũ
0 Quốc gia
42 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Quân kenny hôm bữa mình với đám bạn cũng định đi chỗ này mà vẫn chưa đi đc
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Ngọc Vy nhìn thích vậy
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Linh Hue Mùa dã quỳ từ tháng mấy đến tháng mấy lận ạ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Ngọc Thủy Ngô Dã ngoại ở đây cũng vui ghê ha lý tưởng quá
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Coco Alex Nhìn cái màu lạnh lạnh thích quạ
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Thanh xuân du lịch tận hưởng Chuyến đi ngắn hạn cùng với những người bạn cùng quê 7h10 chúng tôi xuất phát tại bến xe nước ngầm 9h20 đến Chùa Bái đính Mang sẵn đồ ăn nhẹ hoa quả bánh mì để ăn chay trên chùa Tham quan đến 2h chiều thì chúng tôi xuống
Nơi dành cho gia đình ,cjo bạn bè có dộc picnic ,camping
Làm Gì để bạn có một cuộc vui chơi ngày cận kề trung thu
Vè với miền tây sông nước bạn sẽ vô cùng thích thú với vùng đất Tiền Giang ,đồ ăn ở đây rất ngon ,rẽ