new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Mình là một người hay di chuyển nhiều cũng hay đi khám phá các điểm mới lạ tại Việt Nam Cũng là người tạo ra một số tour và Trip cho các bạn nhỏ cũng như gia đình

icon Theo dõi
1 Quốc gia
33 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
5 Đang theo dõi

Hỏi đáp
Nằm trong một chuyến hành trình 7 ngày 7 đêm trải nghiệm tại Huế Nằm cách Huế chỉ 40km gần đèo Hải Vân hùng vĩ , VQG Bạch Mã là tập hợp của nhiều đỉnh núi cao và sở hữu sự đa dạng sinh học cực kỳ lớn . Với diện tích hơn 20.000 hecta . Sau năm 2008 VQG đã được mở rộng hơn 37.000 Hecta qua tới tỉnh Quảng Nam bây giờĐỉnh Bạch Mã cao hơn 1.450m là đỉnh núi cao nhất trong VQG . Với con đường uốn lượn và các khúc cua cũng như độ dốc lớn thì đó chính là thử thách đầu tiên với các tay lái . Cũng vì sự nguy hiểm nên VQG không cho phép xe máy chạy lên đỉnh Bạch Mã. Vào VQG thì chúng ta phải đăng ký và mua vé người lớn 60.000đ , trẻ em 20.000đĐiều ấn tượng đặc biệt với khí hậu miền trung đầy oi ả thì ngay khi chúng ta lên được nửa đường đèo đã cắm nhận được sự mát mẻ của đỉnh Bạch MãLên tới đỉnh thì không khí thực sự dễ chịu ban đêm lạnh Và tới đỉnh Bạch mã không thể bỏ qua tuyến đường xuyên rừng có tên Tuyến đường du lịch mạo hiểm . Đúng với tên gọi của nó chúng ta sẽ men theo lối mòn thỉnh thoảng có những bậc thang dài bằng đá phủ đầy rong rêu , hoặc những con đường mòn 1 bên là vực suối chảy róc rách 1 bên là vách đá cao xuyên qua địa danh Ngũ Hồ . Là tên của 5 hồ nước nằm trong VQG. Xuyên qua Ngũ Hồ tiếp tục hành trình tới thác Đỗ Quyên. Thác Đỗ Quyên có độ cao khoảng 300M từ đỉnh thác tới chân thác lúc nào cũng có thể thấy mây phủ đỉnh thác . Để di chuyển từ đỉnh thác đến chân thác chúng ta sẽ phải trải qua gần 700 bậc thang đá cheo leo . Khuyến khích chỉ dành cho các bạn có sức khoẻ tốt và có ý chí kiên cường .Toàn bộ hành trình trên các bạn sẽ mất khoảng 5 đến 6 tiếng để chinh phục Về địa điểm ở tại BQG Bạch Mã các bạn có thể lựa chọn giữa việc cắm trại hoặc ở các căn biệt thự . Mình và đoàn ở Biệt Thự Đỗ Quyên . Các kiến trúc ở đây hầu hết do người Pháp xây dựng từ năm 1945Ăn uống các bạn có thể tự chuẩn bị đồ ăn hoặc có thể book cơm theo đoàn tại VQG( Nhớ Liên Hệ Trước nhé ) Vào sáng sớm tinh mở các bạn có thể di chuyển thẳng bằng xe máy và lội bộ tầm 30P để lên tới đỉnh của ngọn núi Bạch Mã có tên là Hải Vọng Đài. Đập vào mắt là một chiếc chuông khổng lồ và trước cửa là 2 chú ngựa trắng . Các bạn có thể thử sức mình .Đỉnh Bạch Mã có thể có mây và khi thời tiết nắng thì có thể nhìn hết khung cảnh của VQg cũng như có thể nhìn thẳng ra biển với độ cao 1450mThời điểm thích hợp cho các bạn khám phá từ tháng 7 đến tháng 12 khi mà miền trung bắt đầu có những cơn mưa Với thời gian chỉ 2 ngày 1 đêm thì khó ai có thể khám phá hết được VQG Bạch Mã Đường dọc theo Ngũ Hồ xuống thác Đỗ Quyên khá trơn trượt , các bạn nên cẩn thận Vắt ở đây cũng khá nhiều nhưng không có vắt lá . Nên sử dụng thuốc chống vắt và có trang phục phù hợp. Các hốc suối khá sâu nên tắm cần có áo phao .
Đây là một chuyến cắm trại ven bờ suối tại Lộc Bảo- Lâm ĐồngChuyến đi 2 ngày 1 đêm xuyên qua những cơn mưa rào tận hưởng núi rừng của Lâm Đồng và hoà mình vào dòng suối mát lạnhVideo chỉ lột tả được những khoảnh khắc nhỏ trong chuyến đi Dọc theo dòng suối rất nhiều tảng đá to Ở đây không có dịch vụ kể cả sóng điện thoại nên các bạn phải chuẩn bị thật đầy đủ Có khu dân cư cách khoảng hơn 3km Suối ở đây có nước quoanh năm Vào mùa mưa có thể có lũ nên cắm xa dòng suối nhé Nhớ dọn rác trước khi đi nhé
Bãi nước ngọt mình đã khám phá từ 7-8 năm về trước khi đó không có đường để đi xuống phải vượt qua những tảng đá to để leo xuống Nhưng bây giờ thì khác đã có đường xuống , Sedan -16 - 29 chỗ có thể xuống tận bãi . Tên bãi nước ngọt có thể có tên vì đặc điểm ở đây có 1 dòng suối nước ngọt đổ thẳng ra biển nên có tên là Bãi Nước Ngọt Hiện tại bãi đã xây dựng nhà vệ sinh , nhà tắm đầy đủ . Có quầy bán nước và có dịch vụ cho thuê lều . Vì mình đã trang bị đủ nên di chuyển thẳng ra bờ biển để cắm trại Phí vào đây hiện tại 50k/ người tự túc . Sử dụng nhà vệ sinh và nhà tắm thoải mái Đi vào cuối tuần hơi đông các bạn nên đi những ngày thường Mình đi vào thứ 2 bãi còn nhiều rác chắc do cô chú chưa dọn kịp Biển ở đây thì cũng tuỳ mùa , có mùa biển êm cũng có mùa biển động Biển cũng sạch sẽ nước trong veo nhìn thấy đáy Phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ , bãi biển lài nhưng là sỏi chứ không phải cát Cắm trại kết hợp câu cá cũng hợp lý vì mình thấy nhiều cá lớn bơi xung quanhCắm trại mang thêm quạt nhé vì có thể tối nóng Lưu ý là không vì bãi dịch vụ mà xả rác nhé Nên đến nơi vào tầm buổi chiều trời sẽ mát hơn với cái nắng của miền Trung nhéChúc các bạn có buổi cắm trại vui vẻĐia điểm bãi : https://goo.gl/maps/VRRxJwuaBDgRT4B86 Đầu đường vào :https://goo.gl/maps/zHqmoeBdfH6Yx2oEA
Trong chuyến hành trình 6 ngày 5 đêm của mình thì đây là đêm thứ 2 Vì chạy từ Vĩnh Hy lên Măng Đen khá xa và mình xuất phát trễ nên chiều có thấy một cánh đồng điện gió núi non trập trùng mây mù giăng lối thì mình quyết định tìm bãi hạ trại Dò trên GGMap thì thấy lối vào điện gió nên anh em quyết định đi vào Điều đầu tiên là vào kiếm ngay 1 chiếc điện gió có view khá đẹp nhưng vì nó đang hoạt động nên rất ồn thế là lại đi tìm tiếp cái khác May mắn mỉm cười khi có một cái điện gió đang ngừng hoạt đông cũng như có cái view cũng vừa bụng . Cũng chỉ định nghỉ qua đêm Anh em bung lều xong thì có mấy anh bảo vệ của điện gió ghé hỏi thăm mời uống nước trà , mình cũng xin phép nghỉ qua đêm tại đây , rồi mấy ảnh cũng vui vẻ đồng ý và chụp bảng số xe lại rồi rời đi một cách vui vẻ Lưu ý : Hoàn toàn không có gì , xung quoanh trồng bắp nhiều nhưng các bạn đừng hái nhé Kiếm trụ nào không hoạt động thì hạ trại chứ nó còn ồn hơn máy bay , nghe 1 lúc thì thấy vui tai chứ cả đêm thì khỏi ngủ luôn Nền cán đá nên không thể cắm cọc được nhớ neo lều nhéỞ đây thường gió liên tục và mạnh nên lưu ý hướng gió Thêm 1 phần lưu ý đặc biệt quan trọng Hãy dọn dẹp sạch sẽ y như lúc bạn đến kể cả 1 cục đá lớn và chở rác ra ngoài nhé Thời tiết ở đây thì mát mẻ dễ chịuĐịa điểm : https://goo.gl/maps/6QufcExWAfEviFB46Mình sẽ còn quay lại nơi này vì có thấy đường để lên đỉnh 1 quả đồi mà mây phủ xung quoanh
Cắm trại tại Đồng Cỏ Măng ĐenTrong chuyến đi 5 ngày mình có ghé ngang Măng Đen , KonTum. Vì mục đích tụi mình đi cắm trại nên chỉ ghé vào trung tâm để mua đồ và thực phẩm cần thiết . Các bạn có thể search GG Map Đồng Cỏ Măng Đen để đến được đây nhé . Xe 1 cầu có thể vào tới nơi cắm trại . Bãi nằm trên một triền đồi và có diện tích không quá lớn . Không có dịch vụ gì nên các bạn phải chuẩn bị thật kỹ và đầy đủ . Sáng có thể có mây nhược điểm là cỏ khá cao vì đây là cỏ do cn người trồng nên các bạn hạn chế đạp và phá cỏ nhé . Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ