Blog Tập 1.Hành trình phiêu lưu khám phá, từ thành phố qua hai hòn đảo 8 ngày đêm.
cover

Tập 1.Hành trình phiêu lưu khám phá, từ thành phố qua hai hòn đảo 8 ngày đêm.

avatar
ĐỖ TRUNG TRỊ dot Thứ 3, 24/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chúng tôi bay từ sài gòn,quá cảnh tại đảo ngọc Phú Quốc rồi thăm thú làng chài Hàm Ninh,khám phá đỉnh núi sơn tiên.
Gọi mời ~> Hú hú hú...Alo alo alo
Hè đến rồi ta ra đảo trốn nóng nào anh chị em đồng môn phái tiêu dao ơi !!!
Nghe đâu có một vùng đất hoang sơ, thanh bình, yên tĩnh mang tên là đảo «Thổ Châu» – một trong những thiên đường biển tại Việt Nam bạn đã check in chưa...
Còn mình thì chỉ nghe kể,hoặc xem trên ti vi thôi à ! Chuyến này quyết định phải đi khám phá,nếu có ai đó hứng thú thì cùng đồng hành nhé.
Tham khảo nguồn Internet:
Quần đảo Thổ Chu hay còn có tên gọi khác là đảo Thổ Châu thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Quần đảo là sự tập hợp của 8 đảo nhỏ là: Thổ Chu, hòn Nhạn, hòn Xanh, hòn Khô, hòn Cao Cát, hòn Từ và hòn Keo Ngựa. Trên đảo Thổ Chu có bốn bãi biển là bãi Ngự, bãi Dong, bãi Mun và bãi Nhất, trong đó bãi Ngự và bãi Dong là hai bãi lớn hơn cả.
Theo các nhà nghiên cứu họ đã thống kê được tại biển ở đảo có tới 99 loài san hô chủ yếu là Montipora và Acropora thuộc họ San hô lỗ đỉnh cùng với thảm thực vật cỏ biển vô cùng phong phú và đa dạng. Các loài cây chủ yếu trên đảo là các cây họ Đậu, họ Bứa và họ Hồng Xiêm. Đảo Thổ Chu không chỉ là nơi có phong cảnh thiên nhiên hữu tình mà còn là một căn cứ quân sự quan trọng của lực lượng biên phòng quản lý, do vậy đến được đảo đã khó mà du khách còn phải nhận được sự cho phép của các đơn vị quản lý trên đảo.
~~~°~~~
~>Qua tham khảo, tìm tòi nhiều nguồn đi trước...Thì mình được biết phương tiện & cách di chuyển tới đảo Thổ Chu.Hiện này có 2 cách để có thể đến được đảo cụ thể là:
+ Cách thứ nhất: Phú Quốc – Thổ Chu.
Có thể tới Phú Quốc rồi từ đó bắt tàu để ra đảo Thổ Chu. Chuyến tàu theo chiều Phú Quốc – Thổ Châu khởi hành lúc 8 giờ sáng ngày 10, 15, 20 25, 30 hàng tháng và khởi hành lúc 5 giờ sáng ngày 6, 11, 21, 25 hàng tháng theo chiều ngược lại.
+ Cách thứ hai: Rạch Giá – Thổ Chu.
Có thể đi xe ô tô tới thành phố Rạch Giá rồi từ đây bắt chuyến tàu mang số hiệu 09 để ra đảo Thổ Chu. Chuyến tàu khởi hành hằng ngày vào lúc 8h sáng ngày thứ 5 hàng tháng và quay về vào ngày 31 hoặc ngày 26 tùy thuộc vào số ngày trong tháng. Thời gian di chuyển là 16 tiếng.
Lưu ý về đi tàu ra đảo Thổ Chu:
Tàu đi Thổ Châu số hiệu 09, đi không tính tiền vé.
Có thể thuê võng nằm với giá 15.000 đồng từ Phú Quốc và 30.000 đồng từ Rạch Giá và ngược lại.
Trên thuyền có nhận bán vé tàu cao tốc Phú Quốc – Rạch Giá nên nếu có nhu cầu về nhanh thì ngay khi tàu về đến Phú Quốc có thể liên hệ chỉ huy thuyền để mua vé về Rạch Giá.
Khi tàu đến đảo Thổ Châu thì neo ngoài xa, có ghe nhỏ trung chuyển vào với giá 20.000 VND/ người.
Chú ý do lịch trình tàu chạy như trên, nên chỉ có 2 lựa chọn: hoặc ở trên đảo 15 tiếng, hoặc 6 ngày.
Nghe đâu du lịch ở đây không phát triển nên kéo theo đó là hiện tại không có nhà nghỉ hay khách sạn nào ở trên đảo cả. Do đó có thể lựa chọn giữa 2 phương án để tìm nơi lưu trú ở đảo Thổ Chu gồm :
Ở nhà nhà dân: nghe đồn các cô chú ngư dân trên đảo rất thân thiện và hiếu khách,có thể tới tìm và xin ở nhờ nhà họ một vài đêm,vụ này là mình không ngại nhé.^,^
Địa chỉ lý tưởng để xin ở nhờ là ở bãi Ngự
Cắm trại ngoài trời: dân bụi như tui thì cho dù có khách sạn vẫn lựa chọn hình thức cắm trại ngoài trời, vừa tận hưởng được không gian thanh bình, yên tĩnh, hoang sơ, đẹp lại vô cùng thoải mái. *,*
Địa điểm lý tưởng cho việc dựng trại là tại hòn Xanh.
Và một số chi tiết cân nhắc nữa là :
.Du lịch trên đảo phải xin giấy phép của biên phòng, và không phải điểm tham quan nào cũng được tới.
.Cắm trại, đốt lửa và ăn BBQ trên bờ biển thì phải xin phép đơn vị quản lý.
.Trên đảo chỉ có sóng điện thoại viettel, không có 3G.
.Không nên đi nhóm quá đông (trên 10 người) vì rất khó xin giấy phép.
.Không phải chỗ nào cũng được chụp ảnh.cần quan sát hay hỏi ý kiến trước khi chụp.
?Ai hưởng ứng thì comment cho một chấm để lập teams nhe,chuyến này có vẻ phiêu qúa,rủ rê vậy thôi ! Chứ mình biết list fends mình toàn công tử với tiểu thư hok à.
(@,@ Có một số tay anh chị thì họ đi mòn chỗ này rồi... <~Cần lắm thêm sự chỉ bảo, kinh nghiệm từ những anh chị đi trước ạ)
Một khi lên cung là mình sẽ đi?
Nếu không có Đồng Hành Thì mình lại Độc Hành
~~~~~*~~~~~
plan tour trip : day 04/05/06/07-month 07-year 2019
SÀI GÒN - PHU QUỐC - THỔ CHÂU

- Ngày 1 : 04/07/2019 - (Sài Gòn ~> Phú Quốc.)
Có mặt sân bay Tân Sơn Nhất,coi có chiếc nào giá rẻ nhất,thì leo lên ko cần trả giá.
Tới đảo phú quốc bản đồ trong lòng bàn tay của trị rồi quẩy thôi,thời gian có hạn chơi được gì thì chơi...
(Chắc chắn là phải ra chợ đêm phú quốc rồi)

- Ngày 2 :05/07/2019 (Di chuyển & Thám thính.)
Điểm tâm sáng : bún quẩy tự chế nước chấm,một trong những món ăn đặc trưng tại phú quốc,rồi dạo lòng vòng biển.

.10h00:Có mặt tại cảng (Bãi Vòng) thủ tục lên tàu.
Ra khơi đến với quần đảo tiền tiêu Thổ Châu.
(Nhớ mua đồ ăn nhẹ lai rai trong time 4,5 tiếng trên tàu)

.14h30:Tàu cập bến tới (Thổ Chu),tiếp cận nơi thiên đường hoang dã nơi đầu sóng phía tây nam của việt nam.
(Ta sẽ đi thám thính tìm nơi trú ngụ,phục vụ vệ sinh cá nhân).

Và sau đó ~>Tìm đến (Bãi Ngự) là bãi biển đặc trưng & đẹp nhất có hình bán nguyệt,được bao bọc bởi dãy núi,uốn cong tuyệt đẹp,nước biển trong vắt ,sặt sẽ như nguyên thuỷ của biển <~ Dành trọn buổi chiều & đêm nơi này để tìm hiểu cuộc sống người dân và khám phá cũng như ăn uống tắm biển.

-Ngày 3:06/07/2019 (Phá đảo Thổ Chu tiền tiêu nơi đầu sóng)
Buổi sáng dậy sớm ngắm Bình Minh & dạo biển quề với thiên nhiên,rồi tìm món gì đó ăn sáng.

Sau đó thuê xe máy đi khám phá tất tần các điểm trên đảo...
(Bãi Dong)đi xuyên rừng nguyên sinh,với rất nhiều cây cổ thụ.
(Bãi mun)&(Bãi Nhất) nơi có bãi cát đẹp và thơ mộng.
Chụp choẹt và sống ảo tại (Bãi Nhì & Bãi đá bằng)với cảnh quan tuyệt đẹp.

.Buổi Chiều:Thuê thuyền ngư dân để đến với (Hòn Nhạn) - "Nơi có cột mốc chủ quyền cột cờ tổ quốc" và có hàng ngàn chú chim nhạn sinh sống,đẻ trứng.
Sau đó di chuyển qua (Hòn cao) nơi có rất nhìu rặng san hô - tắm biển và lặn ngắm san hô nhiều màu sắc,thiên nhiên kỳ vĩ không thể bỏ qua khi ra bất cứ hòn đảo nào.
Ghé (Hòn Từ) nơi có bãi biển xanh,cát trắng,và câu cá tại (Hòn Lớn)một thú vui giải trí cảm giác thật là sướng khi chính tay mình câu được một con cá lên.

Ngày 4: 07/07/2019 (Thổ Chu - Phú Quốc - Sài Gòn)
.007h00 sáng có mặt tại bến tàu xuất phát vào lại đảo phú quốc.
Ghé phú quốc ăn trưa,rồi ngồi hoặc nằm tuỳ vào sức khoẻ mỗi người, hay là đi lang thang đâu đó...đợi có chiếc máy bay nào quen quen đúng giờ đúng thời điểm quá giang về lại Sài Gòn thôi.^,^

+ Kết thúc hành trình phiêu cùng Trị

Tổng kinh phí khoảng : 4 triệu/người nếu đi 2 người.
: 3,5 triệu/người nếu đi 4 người.
: 3 triệu/người nếu đi 6 người.
Nếu đi một mình trị sẽ là 2 triệu ở luôn 10 ngày
Một số tư liệu hình ảnh thực tế bên dưới :
Bay tới bay lui rồi ta lên tàu chu du « Mùa Hè 2019 » tại Phú Quốc - Hòn Đảo Ngọc.
hình ảnh
4 con rồng <~ 88 Hội Ngộ tại Bún Quậy KIẾN - XÂY.
Hẹn gặp lại các bạn tập tiếp theo thực chiến tại đảo Thổ Châu
phú quốc kiên giang Đảo ngọc Phú Quốc phú quốc kiên giang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
8 Bình luận
avatar
ĐỖ TRUNG TRỊ travel blogger

Khi bạn cảm thấy quá già không làm được một việc gì đó – hãy làm ngay việc đó Còn đó những lời hứa phải giữ, những dặm đường phải đi trước khi ngủ.

2 Quốc gia
64 Tỉnh thành
9 Người theo dõi
200 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Sakura No Hana Mấy chuyến đi "vội vã" vậy thiệt vui
Trả lời
Chia sẻ
avatar
The Wolf Đi phượt bụi Phú Quốc nè
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Diệp Tư Trình Em plan đi Phú Quốc mấy lần mà lúc nào cũng bị bùm keo
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Xuân Đào Hoàng Em cũng hay thích cái kiểu "alo!" zong cái "đi" liền
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Nguyên team 18 người bạn từ SÀI GÒN chạy xe máy lên ĐÀ LẠT,chỉ để tìm ăn món bánh tráng nướng & uống sữa đậu nành nóng. ^,^
Cung đường Bàu Trắng cách thành phố Phan Thiết khoảng 65 kilomet về hướng Đông Bắc (thuộc xã Hòa Thắng - huyện Bắc Bình). Với đặc trưng có nhiều cung đường ngoằn ngoèo, tuyệt đẹp.
“Có đương đầu với gió bão mới biết được sức mạnh của giông tố. Muốn hiểu mình tường tận cần phải có lúc cô đơn.”
Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi - mà khó vì lòng người ngại núi e sông. _ Núi đồi cao nguyên kon tum _
Ta không hề tin vào duyên số nhưng cuộc sống là không thể sống một mình. Cuộc sống là sự tương duyên nương tựa giữa ta và người. Mấy mươi năm sống trong đời, không biết bao nhiêu người đã đi ngang đời ta.
Lặng lẽ nhìn, lặng lẽ xa ! Như rất thật, bỗng hiện lên rồi mất vụt... Ôn lại ký ức những hình ảnh không gian như choáng lấy tâm hồn nó, để rồi, một cái chớp mắt rất khẽ, và vụt tắt.
Nơi được mệnh danh một con gà gáy 3 nước cùng nghe ! + 3 ngày 2 đêm cho một hành trình khám phá tổng thiệt hại 30 lít xăng & chi 1200.000 vnd. " Qúa phiêu ^,^ Qúa tê mông @,@ cho một hành trình "
Phần cuối của hành trình chúng tôi cùng một nhóm bạn tình cờ bắt chuyện làm quen trên đảo,và sau đó cùng hội cùng thuyền lướt sóng xa bờ để đến với "HÒN NHẠN" nơi có từng đàn chim nhạn bay lượn ngập biển trời...Cột mốc chủ quyền biển đảo đứng sừng sững hiên ngang một góc trời tại nơi hòn nhạn linh thiêng.
Chúng tôi lên tàu di chuyển từ cảng Bãi Vòng Phú Quốc, 100km lênh đênh trên biển cả để đi tới đảo Thổ Chu, nắng chiều hoàng hôn bên bãi ngự bình yên đến lạ khi chúng tôi đến với đảo.
Stung Treng là một tỉnh phía bắc của Campuchia. Trước đây nó được gọi là Xieng Teng và từng là một phần của Đế quốc Khmer rộng lớn, sau đó là vương quốc Lan Xang của Lào và sau đó là vương quốc Champassack của Lào. Trong thời kỳ Đông Dương thuộc Pháp, nó lại được nhượng lại cho Campuchia.