new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi
Hỏi đáp
Huế là cái nôi sản xuất trầm hương của cả nước. Còn cái nôi sản xuất trầm hương của Huế chính là làng Hương Thủy Xuân Rất đơn giản, chỉ cần đến gửi xe và nở 1 nụ cười thân thiện với cô chủ, rồi lựa chọn đạo cụ để checkin, quạt xinh xắn và nón chỉ khoảng 20k. Nếu muốn có nắng hãy đi buổi sáng, thích trầm mặc thì nên đến chiều chiều....Thăm Lăng Tự Đức, ghé về Làng Hương tham quan và chụp ảnh, chiều lên đồi Vọng Cảnh ngắm hoàng hôn từ trên cao, kết thúc một buổi chiều hoàn hảo và nhẹ nhàng