Hỏi đáp Review ít kinh nghiệm của mình về Bangkok Thái Lan nhé.
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Anh Tuan 3 quốc gia | 48 tỉnh thành

Review ít kinh nghiệm của mình về Bangkok Thái Lan nhé.

Chào cả nhà, mình xin review ít kinh nghiệm của mình về Bangkok Thái Lan nhé.! Mình đi từ Sài Gòn ^^
BẠN NGHĨ ĐI LANG THANG BANGKOK BAO NHIÊU TIỀN THÌ ĐỦ ?

Mình là một kẻ lang thang , nhưng vì chưa tìm được đồng bọn cùng lang thang nên mình hiện tại thích lang thang một mình. Vào cuối tháng 8 vừa rồi mình đặt vé để lang thang Bangkok Không một dự định , không một kế hoạch ( mặc dù tôi là đứa lúc nào cũng kế hoạch và kế hoạch) vì đơn giản niềm đam mê lại trổi dậy và chỉ muốn xách ba lô lên và đi nhưng tiền tiết kiệm thì lại ít nên mình chọn cách đi vừa có thể trải nghiệm trọn vẹn và tiết kiệm nhất.

1. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN
Di chuyển đến Thái
+ Để đến Thái bạn có thể đi bằng máy bay và các hang như Airasia, Nor Air… đi Châu Á mình thường chọn Airasia vì giá tốt. Lần này mình cũng chọn Airasia vào dịp khuyến mãi vé khứ khồi là 1 triệu 500k.
+ Hoặc bạn có thể đi bằng xe bus. Tuy nhiên cách này chỉ khuyến khích cho các bạn muốn trải nghiệm cả Cambodia và Thái Lan vì khá mệt mỏi và phải ngủ lại Cam một đêm. Tính ra chi phí lại có khi cao hơn vé máy bay vào dịp khuyến mãi.

Di chuyển ở Thái
+ Do muốn trải nghiệm lối sinh hoạt ở Thái nên mình chọn di chuyển bằng MRT và Skytrain (BTS) hai phương tiện mà người dân hay đi ở đây. Khoảng 10B (7k vnd) cho lần di chuyển ngắn hoặc khoảng 40B (28k) cho chuyến dài tùy theo lộ trình. Nếu điểm đi của bạn không thẳng theo tuyến của MRT hoặc Skytrain thì bạn phải xuống và đổi tuyến nhân viên sẽ chỉ bạn lúc bạn đi. Hoặc bạn có thể liên hệ bác “google” bác ấy cập nhật tất cả các tuyến.
+ Còn nếu bạn đi nhóm cũng có thể di chuyển bằng taxi, tuktuk cho tiện.

2 CHỖ Ở
Để tiết kiệm chi phí mình chọn tìm chỗ ở trên “Couchsurfing” đây là ứng dụng giữa những kẻ cần tìm chỗ ở và những người chủ tốt bụng cho ở nhờ và chắc chắn là “hoàn toàn miễn phí” tuy nhiên nếu may mắn bạn sẽ tìm được những người chủ tốt bụng. Tin vui là nếu bạn đi nhóm ít người như 2 đến 4 người vẫn có thể tìm chỗ ở nhờ như thường nha. Do trên Couchsurfing chỉ sử dụng tiếng Anh và bạn phải giao tiếp với khổ chủ bằng tiếng Anh nữa nên tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Sau khi “up” chuyến đi của mình lên đó mình nhận được lời mời cho ở của khoảng tầm mấy mấy người trong vòng 2 ngày. Sau một hồi lựa chọn mình quyết định nhắn tin với một anh người Thái được nhiều review nhất của những Couchsurfer ( người đã từng ở chỗ của ảnh) sau khi nói chuyện ưng ý. Nhưng mình chưa vội nhận lời. Trước khi bay thì tôi mới nhờ anh xác nhận mình sẽ ở đó. Mình nhờ anh xác nhận 2 ngày thôi anh xác nhận cho mình cả tuần luôn. (haha). Tuy nhiên tôi bay chuyến bay đêm nên đêm đầu tiên mình đặt chỗ ngủ wor một Hostel gần sân bay giá chỉ 11$ ( 250k). Thế là xong, về chỗ ở mình chỉ tốn 250k thôi í

các bạn nên tìm hiểu kỹ về host (mình sẽ có bài viết riêng về kinh nghiệm cũng như cách chọn Host để có thể tránh khỏi những rủi ro không đáng)

3 ĂN UỐNG
Thái được mệnh dang là là thiên đường ẩm thực và nó không mắc như bạn nghĩ đâu. Để trải nghiệm ẩm thực Thái thì con đường tốt nhất là bạn nên chọn những món ăn trong chợ, hội chợ và cả những món ăn lề đường đúng chuẩn thái và giá cực mềm.

Mình ăn đủ 3 bữa một ngày nhưng chỉ tốn khoảng 150k. Điển hình một ngày của mình là:
+ Sáng: mình ăn Tom Kung Yum (40k)
+ Trưa: cơm và nem nướng + gà chiên các kiểu ( tầm 40k cho phần ăn này)
+ Tối: cháo hải sản kiểu Thái (30k)
+ Nước thì mình thích uống dừa: trái 20k ( ngày quất 2 trái )
+ Còn nước suối thì hầu như mình chẳng tốn một đồng vì nhà anh bạn đã có sẵn ảnh bảo lấy nước này để vào bình nước xách tay của mình mà uống đỡ tốn

4. ĐI ĐÂU VÀ LÀM GÌ?
Tùy theo mục đích của bạn mà bạn sẽ đến đâu. Chuyến đi của mình lần này chỉ đơn gản là mình muốn trải nghiệm lối sống sinh hoạt của người Thái và lang thang BBK.

Ngày 1:
Mình lang thang cái chợ Chuctachak hay còn gọi là chợ cuối tuần là một trong những chợ trời lớn nhất thế giới. Nơi đây bán mọi thứ bạn có thể tưởng tượng ra từ thú cưng, đồ nội thất, quần áo, phụ kiện đến cả khu ẩm thực . Có khoảng 10.000 gian hàng và dành cả ngày vẫn đi không hết.… Dân muốn mua đồ sỉ vô đây là ghiền luôn nè

Ngày 2:
Mình và anh bạn Thái chỗ mình ở đi thuyền trên sông Chao Phraya để khám phá BBK và mục đích là đi đến “Wat Pho” là ngôi chùa lớn nhất và cổ nhất BBK nơi đây nổi tiếng với tượng Phật nằm to lớn phủ vàng trong tư thế nhập niết bàn, dài 46m và cao 15m.

Đây còn là chùa lớn nhất với hơn 1.000 tượng Phật và tiếp theo là Wat Arun là một trong những ngôi đền đẹp lộng lẫy của BBK nằm ở bờ Tây con sông Chao Phraya. Thật sự mình là một đứa không thiết tha với việc đi khám phá những nơi như vầy vì sở thích của mình là lặn biển, leo núi, cắm trại…. Nhưng những công trình kiến trúc của hai nơi này làm mình choáng ngợp, cảm giác đầu tiên của mình là nó thật hùng vĩ, thật tráng lệ và sau đó mình thấy nó bí ẩn và muốn khám phá đến hết thì thôi

Đến tối thì anh bạn dẫn mình đến cái xóm ăn chơi của “ những người trẻ ở Thái” phải nói là rất “chất” có cả bar, quán ăn vặt và đặc biệt là những quán Aucostic ở đây nhạc live hay và những tay chơi đàn trống chất lắm

Ngày 3:
Mình tiếp tục hành trình khám phá BBK của mình. Tôi đi đến Pratunam và Platinum tiếp tục màn 2 của việc đi bộ, Đi đến rã rời. Hai nơi này là thiên đường mua sắm và thiên đường sỉ của những bạn trẻ
+ Pratunam: hàng đại trà và chợ sỉ về thời trang được đánh giá là rẻ ở Thái ( mấy bạn buôn đồ Thái thì nơi đây là nơi chính để sỉ đồ ở Thái)
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề