Hỏi đáp Review chi tiết Bangkok A-Z
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Phạm Tiến Đạt 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review chi tiết Bangkok A-Z

Với kinh nghiệm 5 tháng coi Bangkok là nhà và theo yêu cầu của một số bạn, mình xin phép làm 1 bài review về những điểm đến thú vị ở Bangkok.

1.Mini Tour trên sông Chao Phraya:

Mình gọi đây là mini tour vì cái tour thuyền này nó đi qua hầu hết các địa điểm mình sắp liệt kê. Tàu này hoạt động giống như xe bus, khoảng bao nhiêu phút sẽ có 1 chuyến chạy ngang, nếu bạn mua vé 1 ngày (150bht) thì sẽ đi không giới hạn trong 1 ngày, nếu mua vé từng chặng thì sẽ là 40bht/chặng. Nếu đi nhiều thì mua 1 ngày cho rẻ. Cách thức đi là bắt BTS ra trạm Saphan Taksin, hỏi người ta đi ra cửa xuống bến tàu, mua vé 1 ngày ngay tại bến (không mua của các cò tàu), đợi lên tàu, trên vé có lộ trình cũng như giờ hoạt động của tàu tại các trạm và trên tàu có hướng dẫn sẽ thuyết trình các điểm và khi nào muốn dừng thì đi ra phía sau để đi lên trạm. Vì đây là tàu phục vụ khách du lịch nên chỉ dừng khi có khách yêu cầu, nhớ giữ vé để đi trong 1 ngày.

Mặt sau của vé tàu sẽ có lịch trình + điểm dừng các trạm với những điểm tham quan nổi tiếng.

a)Grand Palace + Chùa Phật Ngọc: nếu muốn tìm hiểu về chùa chiềng, kiến trúc đặc trưng của Thái Lan cũng như cung điện cũ của nhà Vua từng ở thì bạn có thể tham quan khu quần thể này. Lưu ý: mặc trang phục lịch sự và phù hợp khi đi tham quan và giờ mở cửa là 8:30 - 15:30 hàng ngày. Vì đang trong năm quốc tang nên việc tham quan cũng khá khó khăn và giá vé tham quan là 500baht. (Cân nhắc khi đi).

b)Wat Pho + Wat Arun: Hai ngôi chùa với lối kiến trúc đặc trưng và tượng Phật vàng nổi tiếng mà chúng ta hay thấy. Hai ngôi chùa này nằm hai bên bờ sông nên sau khi đi chùa này xong bạn có thể ra bến phà mua vé qua sông với giá 3baht.

c)Tha Maharaj: kiểu giống như một khu chợ cuối tuần mini của mình á, bán đồ ăn, phụ kiện này nọ. Có mấy shop cà phê khá dễ thương. Đây là địa điểm yêu thích của mấy bạn teen teen vì cảnh đẹp, chụp hình check in này nọ. (Chỗ này quay MV “Sau tất cả” nè).

d)China town: khu phố người Hoa, các bạn nên đi một vòng rồi quay lại vào buổi tối để thưởng thức quán ăn đường phố sẽ vui hơn. Hoặc các bạn có thể để China Town qua 1 ngày khác, khi đi Khao San (khu phố Tây, bar, Pub) rồi đi chung một thể vì gần nhau.

e)Asiatique: Nếu các bạn hay thắc mắc mọi người thường check-in với vòng quay to to sáng sáng mà không biết ở đâu thì câu trả lời là ở đây. Chổ này là 1 khu phức hợp chợ đêm, quán ăn và trò chơi. Muốn đến đây bạn có 1 cách là đi taxi hoặc bắt tàu miễn phí ngay bến phà (BTS Saphan Taksin) từ 6h-9h tối để đi đến đây. (Lưu ý: Asiatique đi cùng bến tàu với mini tour ở trên nhưng lại đi khác tàu và ngược hướng, và chỉ có tàu đến đó vào ban đêm).

2.“Sống ảo” tour: Tổng hợp tất cả các địa điểm tham quan và chụp hình sống ảo ^_^
a)Bangkok Art & Culture Center: Đây là trung tâm nghệ thuật Bangkok với những triển lãm các tác phẩm nghệ thuật và các mini shop cũng nghệ nốt. Đã nói là nghệ thì ở đây sống ảo là khỏi chê nha. (BTS National Stadium)

b)Central Embassy: Một trong những trung tâm thương mại sang chảnh, nói chung vô đây lên thẳng tầng trên cùng, có cái nhà sách siêu art. Còn mấy tầng dưới thì rạp phim, quán ăn các kiểu, cơ mà đụng vô là bỏng tay nha. :-P (BTS Phloen Chit)

c)The Emporium and The Emquaztier: Hai cái trung tâm này nằm cạnh nhau và nối nhau. Trên tầng cao của cái trung tâm này có nguyên một cái vườn sinh quyển luôn. Food court thì thiết kế theo một cái thang xoắn ốc, siêu chất. (BTS Phrom Phong)

d)Terminal 21: Trung tâm này có thể vừa chụp hình, vừa ăn uống, vừa mua sắm nha. Điểm đặc biệt của trung tâm này chính là mỗi tầng được trang trí theo phong cách kiến trúc đặc trưng của các thành phố nổi tiếng trên thế giới (Paris, London, Tokyo,…) Nói chung vô đây chụp hình mỏi tay luôn. :3 (BTS Asok)

e)The COMMONS: Đây là một khu phức hợp quán ăn và cà phê để chụp hình sống ảo. Đi đến đây hơi xa nhưng mà đến rồi thì bảo đảm chỉ có hình chất phát ngất thôi. ^_^ (BTS Thong Lo xuống trạm rồi đi xe ôm hoặc taxi vào đó nha, mình thì đi bộ nhưng sợ nhiều bạn đi không nổi)

f)The Street Ratchada: Đây là một trung tâm thương mại trang trí cực chất với những cái shop và quán ăn nhỏ xinh, các bạn vào đây sống ảo là mê ly luôn. ( Metro (MRT) trạm Thai Cultural Centre)

g)IKEA + Mega Bangna: IKEA là trung tâm nội thất nổi tiếng thế giới, đặc biệt là khi vào đây, có những mô hình nhà mẫu để bạn có thể tha hồ so deep. Đi trong IKEA ra ngoài, lượn 1 vòng Mega Bangna là hết một ngày vì Mega Bangna là trung tâm thương mại siêu siêu lớn. (BTS Udom Suk, xuống trạm rồi bắt tiếm free shuttle bus xuống Mega Bangna nha).

h)Siam Discovery, Siam Center, Siam Quares 1: Ba cái trung tâm thương mại cạnh nhau và được trang trí kiến trúc khá là nghệ. Đi vòng vòng 3 cái này chắc cũng phải 100 tấm hình :3 (BTS Siam).

3.“Cháy túi” tour: Bỏ qua những trung tâm thương mại quen thuộc với Zara, Uni Qlo, H&M, Pull&Bear,… như Siam Paragon, Central World, Platinum. Chúng ta cùng đi đến nhưng địa điểm lạ mà quen, quen mà lạ dưới đây để “đốt tiền” nha:

a)Jatujak Market: chỗ này thì không hề lạ, chợ cuối tuần chỉ mở vào ngày cuối tuần (7:00AM – 6:00PM). Trong đây quần áo, đồ ăn thì khỏi lo thiếu, lo là thiếu tiền mua. Vì là chợ nên nhớ trả giá. (BTS Mochit, MRT Jatujak Park)

b)JJ Green: Nếu như nghe hai từ JJ có vẻ quen quen thì bạn đã có linh cảm đúng rồi, JJ chính là Jatujak đó. JJ Green nằm cách Jatujak tầm 300 mét và chợ này chỉ bán vào ban đêm từ thứ 6 đến chủ nhật (6:00PM – 2:00AM). (BTS Mochit, MRT Jatujak Park)

c)Uni Mall: Cái trung tâm vàng khè với hình tượng chị Hà Mã đi shopping còn khá lạ lẫm với nhiều người. Chỗ này bán đồ đẹp lắm luôn. Rẻ nữa vì đa phần người địa phương mới biết đến. (MRT Phahon Yothin)

d)Rod Fai Market 1 (Srinagarinda): cái chợ đêm này nó mở cửa từ 6:00PM – 2:00AM các đêm từ Thứ 5 đến Chủ Nhật. Những cửa hàng theo phong cách Vintage và những gian hàng thức ăn quần áo giá cực mềm. Có cả bar, pub, hát live các kiểu. (Khuyến cáo, chợ này rất xa và chỉ có thể đi bằng taxi đến, nếu ai ngán tiền taxi thì move xuống dưới tìm người anh em của nó).

e)Rod Fai Market 2 (Ratchadaphiset): là bảng thu nhỏ (nhưng vẫn to) của Rod Fai Market 1, giờ hoạt động giống nhau và cũng nhiều hàng quán như vậy. Đặc biệt bên đây nhiều đồ ăn hơn bên kia nha. (MRT Thai Cultural Centre).

Trên đây là tất cả những địa điểm mình có thể khám phá được trong vòng 5 tháng ở Bangkok. Do lười nên cái list này nó cũng không phong phú cho lắm nhưng cũng mong giúp ích các bạn được phần nào.

Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ <3
3 Love
2 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

B ơi cho mình hỏi tấm hình đầu tiên là ở đâu v b?

Love
0 Trả lời
icon 0

Bạn đổi tiền Thái bên VN mình hay sang bên đó mới đổi vậy bạn.

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề