Hỏi đáp Mê đắm Côn Đảo hoang sơ 2N1Đ chưa đến 1,5tr
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Lan Lan 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Mê đắm Côn Đảo hoang sơ 2N1Đ chưa đến 1,5tr

Mình vừa có chuyến đi Côn Đảo tự túc 2 ngày 1 đêm vào hôm 1-2/10/2017. Mình xin chia sẻ một ít thông tin cho những bạn đang có dự định đi.

* DI CHUYỂN
1. Book vé tàu (cái này ưu tiên book càng sớm càng tốt nhen), mình book trước 10 ngày, nếu bạn ở sóc trắng thì đến phòng vé thanh toán trực tiếp và lấy vé luôn, còn nếu bạn là người ở xa thì phải chuyển khoản trước 50% (mình nhớ là vậy)
- SĐT đặt vé: tại VP Sóc Trăng (02993.616.111); tại cảng Trần Đề (02993.843.888); tại Côn Đảo (02543.630.139)
----> giá vé 310k/ chiều. Bạn nên đặt luôn vé khứ hồi nhé.
2. Mình ở Sóc trăng nên đi thẳng xuống bến tàu luôn, còn bạn nào ở TPHCM thì book xe Phương Trang tuyến TP. HCM - Sóc Trăng chuyến 11 - 12h đêm.
---> tới Thành phố Sóc Trăng tầm 5h sáng. Bạn yêu cầu trung chuyển về văn phòng của Supper Dong tại TP. Sóc Trăng cách bến xe chỉ vài trăm mét (193 Lê Hồng Phong) để lấy vé. Từ đây có xe trung chuyển của Supper Dong đưa bạn ra cảng Trần Đề (40k/ khách).
3. Đến Cảng Trần Đề, lên tàu lúc 7:30. Tàu khởi hành hàng ngày lúc 8h00 từ cảng Trần Đề (Sóc Trăng) đến cảng Bến Đầm (Côn Đảo). Thời gian tàu chạy từ 2 tiếng - 2 tiếng 30 phút. Và tàu quay về từ Côn Đảo là 13h hàng ngày.
----> Lên tới cảng, bạn đi xe trung chuyển của Supper Dong về trung tâm thị trấn (40k/ người). Từ cảng về thị trấn mất 30p đi xe, xe của Supper Dong to và mới tinh, thị trấn nhỏ nên bạn chỉ cần nói tên ks là bác tài cho xuống tận nơi. Nếu đi nhóm đông người thì bạn có thể đi taxi hoặc xe điện tại bến tàu nhé.
----> Nhớ note sdt của Supper Dong tại Côn Đảo (02543.630.139) để đặt xe trung chuyển chiều quay về nhé.

* ĂN, Ở, THAM QUAN:
- Mình chọn Uyên's House homestay vì nó mới và rất style, lại gần xịch bên chợ Côn Đảo. (giá phòng dorm 200k/ người, phòng riêng thì 600-800k/ phòng. Sđt đặt phòng:01649416331;hoặc 0167.427.5521). Thuê xe máy tại home luôn (100k/ ngày với xe số và 120k/ ngày cho xe ga). Hoặc bạn có thể chọn Côn đảo camping nằm dọc bãi biển, từ phòng ra biển chỉ cách vài mét đi bộ.
- Ăn uống: Nói chung giá cả ăn uống trên đảo khá cao do tất cả đều chuyển từ đất liền ra. Cơ mà lạ cái là ăn hải sản ngoài đảo cũng đắt luôn, hic. Quán nào trên đảo giá cả cũng same nhau nên ko có chuyện chặt chém (chỉ là giá cao thoai
----> Gần kế bên homestay là một loạt quán ốc bình dân hơn chút và bán tới khuya nhé.
----> Bạn cũng có thể đi chợ tự mua hải sản (giá rẻ hơn nửa :D), về tự ướp và nướng tại homestay tưng bừng (cái lợi của homestay là vậy á :P)
Ngoài ra còn có nhiều quán cơm giá chỉ 30k/phần.
- Uống: Highly recomend quán Infiniti (cách home vài bước chân thôi) style vô cùng, tha hồ sống ảo, đồ ăn Âu giá bình dân. Kế tiếp phải kể đến quầy Cafe của Uyên House luôn, có pizza và bánh mì tươi kèm thức uống cực ổn.
- Tham quan: vì là Côn Đảo khá nhỏ, các điểm tham quan cũng không cách xa nhau lắm rất dễ tìm nên mình chỉ xin kể tên những điểm mình đã ghé qua thôi nhé:
+ Vân Sơn Tự (chùa núi một)
+ Bãi Đầm Trầu: kế bên sân bay, tắm ở bãi này sẽ thấy máy bay đáp cực gần.
+ Bãi Nhát: bãi Nhát chỉ xuất hiện khi thủy triều rút vào buổi chiều. Bãi max đẹp.
+ Mũi Cá Mập - Đỉnh Tình Yêu: ngắm hoàng hôn ngất ngây.
+ Viếng mộ chị Võ Thị Sáu: hàng đêm ở nghĩa trang Hàng Dương từ 10pm - 12pm vô cùng nhộn nhịp do du khách và người dân trên đảo đi viếng. Bạn có thể mua đồ lễ, hoa và trái cây tại các sạp ở chợ Côn đảo nhé, đồ lễ 1 bộ là 150k.
+ Tham quan bảo tàng Côn Đảo và hệ thống các nhà tù (bạn nên liên hệ với bảo tàng để có hướng dẫn viên nhé).
+ Cầu tàu 914
+ Nếu có thời gian bạn có thể đi tham quan các đảo nhỏ: bạn có thể thuê thuyền riêng hoặc ghép chung thuyền với khách khác để đi các hòn nhỏ và lặn ngắm san hô. Nếu muốn ngủ lại qua đêm trên hòn để xem rùa đẻ thì nhớ chuẩn bị thêm thức ăn và quần áo hen. Liên hệ với bạn quản lý hometsay để bạn ý liên hệ tàu cho nhé.

Chi phí chuyến đi bao gồm:
- Vé tàu khứ hồi: 620k
- Xe bus Supperdong (4 lượt): 160k
- Tiền phòng: 300k
- Thuê xe máy: 50k
- Tiền xăng: 20k
- Tiền phí hướng dẫn tham quan nhà tù: 20k
- Tiền ăn uống: 300k
-----> Tổng thiệt hại: 1.470k
(Mình đi 2 người, các chi phí trên là mình đã chia đôi nhé).
====> Kết luận lại là: Côn Đảo đáng để đi 1 lần trong đời.

Nguồn: FB Hoa Nắng
2 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề