Hỏi đáp Chuyến đi 3 ngày 2 đêm Sài Gòn - Buôn Mê Thuộc
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Phạm Tiến Đạt 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Chuyến đi 3 ngày 2 đêm Sài Gòn - Buôn Mê Thuộc

Xuất phát từ Sài Gòn. Ở tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
Các địa điểm đi bao gồm: Buôn Đôn - Thác Dray Nur - Buôn Hồ - Núi đá voi - Nhà Thờ Cổ Giang Sơn - Hồ Ekao - Đồi cà phê dọc đường đi
Tổng thiệt hại: 2.100.000 đồng/ người, 3 ngày 2 đêm, có thể rẻ hơn nếu đi đông.

Chi tiết lịch trình:

Ngày 0: Sài Gòn - Buôn Ma Thuột (400k cả đi cả về/ người)
Đi xe giường nằm từ bến xe miền Đông lên Buôn Ma Thuột. Nên đi buổi tối thứ 6 để sáng đến nơi luôn.
Tiền khách sạn 2 sao 3 ngày 450k/ người
Tiền thuê xe máy 3 ngày 300k/ người

Ngày 1: Buôn Ma Thuột - Buôn Đôn - DrayNur
Sau khi nghỉ ngơi, khởi hành đi Buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn vào lúc 9h sáng, cách 50 km. Ở đây có thể cưỡi voi hoặc không vì chụp hình cũng khá đẹp. Mình chọn không cưỡi voi. Sau đó ăn trưa ở khu du lịch sinh thái Buôn Đôn với món gà nướng, cơm lam. 14h chiều, xuất phát đi thác Dray Nur, xã Dray Sáp, huyện Krông Ân cách Buôn Đôn 70 km. Ở đây thác rất hùng vĩ, có cả cầu treo Dray Nur. Về nhà lúc 17h. Tối dạo chơi ở thành phố Buôn Ma Thuột, thưởng thức đặc sản Bánh Khọt Mắm Nêm Đắk Lắk.
Tổng chi ~350k/ người

Ngày 2: Buôn Ma Thuột - Hồ Lắk - Nhà Thờ Cổ Giang Sơn - Núi Đá Voi
9h sáng đi huyện Lắk, có hồ Lắk và buôn Hồ. Ở đây có cho cưỡi voi. Ăn trưa tại đây với đặc sản chả cá Thác Lác.
14h trở về Buôn Ma Thuột. Trên đường đi về có Nhà thờ cổ Giang Sơn, đập Yang Ré, núi đá voi hùng vĩ tuyệt đẹp
Buổi tối có thể thưởng thức Nem nướng Thanh Lan.
Tổng chi ~400k/ người đã bao gồm cưỡi voi

Ngày 3: Buôn Ma Thuột - Hồ Ekao
Do ngày cuối nên mình không đi xa nữa, chỉ dạo chơi ở hồ Ekao, gần trung tâm thành phố luôn. Ở đây có rất nhiều vườn cà phê đẹp. Có thể tự túc bữa trưa theo kiểu dã ngoại tại đây.
Tổng chi ~200k/ người
Tối, Buôn Ma Thuột về Sài Gòn, kết thúc hành trình.
2 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề