Hỏi đáp Các điểm tham quan du lịch ở Côn Đảo
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Lê Hà My 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Các điểm tham quan du lịch ở Côn Đảo

Côn Đảo là một điểm đến rất hấp dẫn, thu hút mọi du khách từ khắp nơi kéo tham quan. Sở dĩ như vậy bởi nơi đây có hệ thống các di tích lịch sử vô cùng quan trọng, gắn bó với một giai đoạn lịch sử đau thương của đất nước Việt Nam. Không những vậy, nơi đây còn được thiên nhiên ban tặng rất nhiều ưu đãi với vẻ đẹp tuyệt vời của những bãi biển hoang sơ; những vịnh biển tuyệt đẹp; hệ thống động thực vật quý hiếm, đa dạng và phong phú; hệ sinh thái rừng – biển độc đáo… Tất cả những nơi này đều chưa có dấu chân của khói bụi công nghiệp và bàn tay khai phá của con người, chính vì vậy, đến đây, du khách sẽ có cảm tưởng như mình đang được bước vào một thế giới khác trong mộng.

Để tham quan Côn Đảo, du khách có thể bắt đầu hành trình với cụm các di tích liên quan đến Hệ thống nhà tù Côn Đảo: Bảo tàng Côn Đảo, Dinh chúa đảo, Trại Phú Hải, chuồng cọp kiểu Pháp, chuồng cọp kiểu Mỹ, khu biệt lập chuồng bò, Nghĩa trang Hàng Dương…Các điểm này nằm trong bán kính tầm 1km, ngay trung tâm nên rất tiện đi tham quan. Có thể đi bằng ô tô, xe máy, kể cả đi bộ.

Sau đó, tiện đường, du khách cũng nên ghé thăm các điểm tham quan gần khu trung tâm: Miếu bà Phi Yến (An Sơn Miếu), Chùa Núi Một, hồ An Hải…

Tiếp đến, men theo cung đường từ trung tâm đến cảng Bến Đầm đi khoảng 12km, du khách có thể tranh thủ ngoạn cảnh, chụp hình các thắng cảnh biển đẹp hút hồn như: Mũi Cá Mập, Hòn Trác Lớn, Hòn Trác Nhỏ, Hòn Tài lớn, bãi Nhát, bãi Đá Trắng, đặc biệt là ngắm hoàng hôn xuống dần trên đỉnh Tình Yêu và tranh thủ chụp những bức ảnh xuất thần cho khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Theo cung đường từ trung tâm đi hướng sân bay Cỏ Ống khoảng 12 km, du khách có thể đến với các điểm tham quan nổi bật như: mũi Chim Chim, miếu Hoàng Tử Cải, đặc biệt là tắm ở bãi Đầm Trầu– được xem là bãi đẹp nhất ở Côn Đảo.

Trekking khám phá: đi xe ngang qua khu Cầu Ma Thiên Lãnh, Hang Đức Mẹ, sau đó đi bộ xuyên rừng đến bãi Ông Đụng.

Đi tàu tham quan Vịnh Côn Sơn, đặc biệt là đến Hòn Bảy Cạnh để tham quan khu rừng ngập mặn, trạm bảo tồn rùa biển và tìm hiểu công tác bảo tồn loài động vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Ngoài các điểm đến nổi bật nêu trên, du khách có thể tới Viếng thăm Mộ Cô Sáu lúc nửa đêm và xem rùa đẻ trứng ban đêm (rùa đẻ từ khoảng từ tháng 7 – tháng 9 hàng năm).

Các tour ghép khách để du khách tham khảo:
• Tour truyền thống – di tích.
• Tour sinh thái rừng: Sở Rẩy – Vịnh Ông Đụng
• Tour Hòn Bảy Cạnh.
• Tour xem rùa đẻ trứng
• Tour Bến Đầm – Hòn Bà

KHÁCH SẠN Ở CÔN ĐẢO

Về lưu trú, Côn Đảo có nhiều lựa chọn từ khách sạn sang trọng cho đến bình dân. Tại đây hiện có cả resort tiêu chuẩn 5 sao, 3 sao,2 sao, mini

ĂN UỐNG Ở CÔN ĐẢO

Nằm giữa biển khơi nhưng Côn Đảo lại có ít làng chài, phần lớn hải sản ở đây là tươi sống, vừa bắt dưới biển lên chứ không phải đồ nuôi. Bên cạnh đó, các loại thực phẩm như gạo, rau, củ qu, nước ngọt…trên đảo không đủ tự cấp tự túc nên phải chở bằng tàu từ đất liền ra. Chính vì những yếu tố đó mà du khách phải lưu ý: giá cả ăn uống trên đảo không hề rẻ như nhiều người nghĩ.

Dù đắt là vậy, đến Côn Đảo, du khách nhất định phải thưởng thức các món đặc sản nổi tiếng tuyệt ngon như: ốc vú nàng nướng lửa than hồng, cá mú đỏ chấm mù tạt, tôm mủ ni nướng hoặc hấp, rau rừng chấm mắm hàu… Một số quán ăn/ nhà hàng uy tín trên đảo mà du khách có thể tìm đến:

• Chuyên hải sản (ăn chơi và ăn cơm) có: quán Thu Ba trên đường Võ Thị Sáu; một dãy quán trên đường Nguyễn Đức Thuận ( Quán Tri Kỷ, quán Thu Tâm, quán Ớt…); quán Gia Đình đường Trần Phú…

• Các món khác: Dê Lang Thang đường Võ Thị Sáu, bún riêu Hai Khiêm, cơm tấm tại quán Cơm Tấm đối diện Condaosea resort…

Quán cà phê nổi tiếng:
Ngoài ăn uống thì một quán cà phê ở Côn Đảo để ngồi nghỉ ngơi, đọc sách hay ngẫm nghĩ về cuộc đời, lại có view đẹp để nhìn ra biển chính là điều mà nhiều du khách sẽ quan tâm, tìm kiếm. Dưới đây là một số gợi ý:

• Cà phê gần biển và view đẹp thì có: Côn Sơn ngay cầu tàu 914, Beach Bar & Café khuôn viên resort Condaosea…
• Infinite Café & Lounge với phong cách khá chất cùng Bar200 trên đường Phạm Văn Đồng có bán cả đồ ăn nhẹ kiểu Tây như pizza, sandwich…
• Lacasa Cocktail Bar & Local Taste và Nice đường Lê Duẩn.

NÊN MÙA QUÀ GÌ Ở CÔN ĐẢO

Côn Đảo cũng như nhiều đảo du lịch khác, hải sản vẫn là mặt hàng ưa thích của du khách mua về để làm quà, ngoài ra có mứt hạt bàng, mắm hàu… cũng rất được quan tâm.

Hải sản: Các món thường được ưa chuộng ở đây cá thu tươi, cá thu một nắng, sá sung khô… Điểm mua sắm thích hợp là chợ Côn Đảo. Tại đây, người bán sẽ có kinh nghiệm gói ghém, đóng thùng để du khách tiện trong việc vận chuyển bằng đường bay lẫn đường biển (vé máy bay đi Côn Đảo đã bao gồm 20kg lành lý ký gửi/khách).

Mứt hạt bàng: Đây cũng là đặc sản rất nổi tiếng ở Côn Đảo mà chỉ nơi này mới có. Bàng ở Côn Đảo là một loại cây rừng mọc dại. Người ta hái trái bàng về lột vỏ, phơi khô. Hạt bàng có màu nâu như màu sô cô la, hạt dẹp, dài. Hạt bàng được chế biến mặn hoặc ngọt tùy theo khẩu vị của mỗi du khách. Món mứt hạt bàng cũng là một thức quà vặt thú vị, có vị bùi, béo rất lạ miệng. Du khách có thể mua mứt hạt bàng ở chợ.

Mắm hàu: Đây là một món ăn độc đáo ở vùng biển và rất quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của người dân trên đảo. Hàu là loài thường sống bám vào cách vách đá ven biển. Người ta chỉ có thể bắt hàu vào lúc thủy triều xuống thấp. Hàu bắt về được lột vỏ, rửa sạch sau đó đảo đều với muối, ớt bột cùng với các loại gia vị khác rồi bỏ vào chai. Thường thì từ 20 - 25 ngày là ăn được. Mắm hàu ăn thường dùng trong bữa cơm, chấm với rau hay bánh tráng đều rất hấp dẫn, lạ miệng.

Nguồn: Bùi Phương Nga
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề