new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Đến Phú Quốc check-in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biển

avatar
Huyền Trang dot Thứ 6, 11/08/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Tắm biển, ngâm mình trong làn nước trong vắt, ngắm cảnh, lỗi thời rồi. Giờ đây chụp hình "sống ảo" và đùa nghịch cùng những chú sao biển mới là trải nghiệm thú vị hơn bao giờ hết. Bạn đã biết đến đâu để trải nghiệm chưa, đó là làng Rạch Vẹm nơi được người ta gọi với cái tên "Vương quốc Sao biển".

Nằm ngay ở phía Bắc đảo Phú Quốc, Rạch Vẹm được người ta gọi với cái tên "Vương quốc Sao biển". Tuy là một làng chài tương đối nhỏ, với 170 hộ dân và chủ yếu sống bằng nghệ chài lưới. Nhưng nơi đây đẹp tựa tranh vẽ, khiến ai cũng phải mê mẩn. Từ màu xanh của biển, màu xanh của trời, màu đơn sơ của những mái nhà lợp đá cũ sờn, đến màu kì diệu của những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi xa.

Và đáng chú ý nhất đó là con người nơi đây luôn tự hào khoe với mọi người đây là "vương quốc sao biển". Bởi vì bạn dễ dàng bắt gặp sinh vật này ở khắp mọi nơi.

đến phú quốc check in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biểnvi_sunny_

đến phú quốc check in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biểnwe_go_to_

đến phú quốc check in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biển@alisa_zaychenko

Dù đứng trên mặt nước, bạn cũng có thể ngắm nhìn những chú sao biển qua làn nước trong veo ngay phía dưới. 

1. Trải ngiệm gì?

Ở đây vì chưa được khai thác làm du lịch nên bạn yên tâm, chẳng phải lo đông đúc, chặt chém, đắt đỏ như những khu du lịch,...Cứ thả mình tận hưởng thiên nhiên, tự do khám phá, chụp ảnh thôi.

Và nào là hòa mình vào làn nước xanh biếc, mát lạnh, nằm dài trên bờ cát trắng mịn hoang sơ phủ đầy rong rêu trôi dạt vào bờ. Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể lao thẳng ra biển bơi lội cùng những chú cá.

đến phú quốc check in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biểnanyapills

đến phú quốc check in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biển@thuan.ryan

Hay ngắm nhìn những chú sao biển tuyệt đẹp, xinh xắn, đáng yêu chưa bao giờ được thấy.

Cứ đi 1 bước bạn sẽ lại bắt gặp những chú sao biển, khi thì nằm phơi mình trên cát, khi lại lặn ngụp dưới biển, chỉ cần với tay là chạm vào chúng rồi.

đến phú quốc check in cùng hàng ngàn chú sao biển@andy_pandyyyy

đến phú quốc check in cùng hàng ngàn chú sao biển@heady_heights

đến phú quốc check in cùng hàng ngàn chú sao biển@dementeva_m

đến phú quốc check in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biển@___anna.popova___

đến phú quốc check in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biển@zconsultant

đến phú quốc check in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biển

pervushkina_marina

đến phú quốc check in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biển- suntsov_alexey

đến phú quốc check in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biểndestiny.uyen

Ngoài ra, còn nhiều điểm vui chơi và check-in sống ảo nữa đấy.

đến phú quốc check in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biển@beec00l

đến phú quốc check in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biểnCây cầu xuyên biển dài 300m, đứng trên đây, bạn có thể ngắm nhìn những chú sao biển qua làn nước trong veo, đàn cá tung tăng bơi lội. Ảnh: @bexiu0702
 

Chán rồi thì cũng đến lúc tận hưởng đồ ăn tươi ngon chứ nhỉ. Và quên làm sao được những món ăn tuy đơn giản, dân dã nhưng lại được chế biến từ những hải sản trực tiếp đánh bắt về.

đến phú quốc check in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biển

đến phú quốc check in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biển@ntnamhair

đến phú quốc check in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biển@xiunhan_

Trong những ngày nóng nực, thì khu nhà phao Rạch Vẹm cũng là điểm lý tưởng để bạn hòa mình vào dòng nước lạnh thay vì lao xuống biển. Ở khu này còn có những hoạt động thể thao với mô hình nhà phao nổi, chơi các trò mạo hiểm, lướt ván, mô tô nước thì còn gì bằng.

đến phú quốc check in cháy máy cùng hàng ngàn chú sao biển@truc_1502

2. Cách đi:

Để đến Rạch Vẹm, đầu tiên bạn phải đến được Phú Quốc đã. 

* Máy bay:

Để mua được vé rẻ thì bạn nên lên lịch sớm và săn vé trên hệ thống tìm vé rẻ, đặt trước 2,3 tháng ấy nhé. Các hãng Jetstar, VietJet Air có bán vé chiều từ Hà Nội, Hồ Chí Minh đấy, giá cũng tầm 1-2 triệu/người hoặc Vietnam Airlines có chuyến từ Cần Thơ, Rạch Giá đến Phú Quốc.

* Ô tô và tàu cao tốc:

Ngoài máy bay thì bạn cũng có thể lựa chọn đi tàu cao tốc. Nhưng bạn sẽ tốn thêm ít thời gian vì phải di chuyển đến Rạch Giá nữa. Từ thành phố Hồ Chí Minh, có nhà xe Phương Trang, Kumho và Mai Linh đều có chuyến, giá 120k-200k/lượt/người. Đến Rạch Giá thì bạn di chuyển bằng tàu cao tốc đến Phú Quốc giá từ 250k-350k/người/lượt.

Có hai hãng tàu cao tốc đó là Superdong và Ngọc Thành (hotline: 0968-6171-68 ). Bạn có thể đặt vé online qua hiphuquoc.com nhé.

* Cách đến Rạch Vẹm:

- Xe máy bạn có thể thuê ở thị trấn với giá 150k - 200k/ngày
- Nếu ngại chạy xe có thể thuê ô-tô từ 700k/ngày (tùy vào dòng xe thuê và mùa du lịch).

Từ trung tâm thị trấn Đông Dương, đi theo đường Hùng Vương, nối dài đến cầu Cửa Cạn, qua cầu thì quẹo phải, đến ngã 3 quẹo trái, đi khoảng 5km là đến nơi. Hoặc bạn có thể đi theo đường Suối Cái - Gành Dầu cũng được. Từ Mũi Gành Dầu qua làng chài mất khoảng 15km.

Rạch Vẹm quả thật mới là địa điểm "trốn" phố hiệu quả nhất nè. Và đừng quên ghé qua những nơi thú vị sau nhé.

Nguồn: Tổng hợp