new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Rủ nhau về Hà Giang tháng 11 chiêm ngưỡng những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạch

avatar
Phương Linh dot Thứ 6, 08/09/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Đi qua mùa lúa vàng, Hà Giang lại bắt đầu với một mùa mang sắc màu mới. Đó là sắc hồng của những cánh đồng hoa tam giác mạch. Và bạn đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng loài hoa này trong lễ hội hoa tam giác mạch năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 24/11-31/12 sắp tới nhé. Đặc biệt, còn có hoạt động bay dù lượn trên thảm hoa nữa đó.

Vốn là một loài hoa đặc trưng của các tỉnh vùng núi phía Bắc: Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang. Nhưng có vẻ ở Hà Giang loài hoa này mới được trồng nhiều và đẹp nhất hơn hai nơi khác.

Phải kể đến nhất là vào độ cuối tháng 10, tháng 11 hàng năm. May mắn Hà Giang đang chuẩn bị lễ hội hoa tam giác mạch, nếu đến đây vào thời gian này bạn sẽ có thể tận mắt chứng kiến loài hoa nở rộ và mang một màu sắc rực rỡ, tràn ngập cả khung trời Tây Bắc.

Rủ nhau về Hà Giang tháng 11 chiêm ngưỡng những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạch

Ảnh: Hoàng Anh

Rủ nhau về Hà Giang tháng 11 chiêm ngưỡng những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạchEm bé giữa cánh đồng hoa. Ảnh: Ngô Huy Hòa (hachi8)

Rủ nhau về Hà Giang tháng 11 chiêm ngưỡng những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạch

Thời gian diễn ra lễ hội hoa tam giác mạch 2017?

- Thời gian: dự kiến khai mạc chính thức bắt đầu ngày 24/11/2017-31/12/2017. 
- Địa điểm: Các hoạt động chính được diễn ra tại huyện Đồng Văn, các hoạt động phụ trợ diễn ra tại các điểm dừng nghỉ huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và thành phố Hà Giang.

Có gì hấp dẫn tại lễ hội hoa tam giác mạch?

Trong lễ hội hoa tam giác mạch, với chủ đề "Bản tình ca từ đá" hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn nhiều hoạt động hấp dẫn khác nhau. Từ hoạt động dù bay trên mùa hoa tam giác mạch; Hòa nhạc dưới chân cột cờ Lũng Cú mang chủ đề "Âm vang Lũng Cú"; Hội chợ Công viên địa chết Quốc tế; Hội thi sản phẩm mật ong bạc hà tỉnh Hà Giang 2017 và Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ và các giải pháp quản lý, nâng cao chất lượng mật ong bạc hà tỉnh Hà Giang; cho đến Chương trình ẩm thực thịt bò bít tết trên cao nguyên đá cùng các hoạt động du lịch trải nghiệm như trình diễn, giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào các dân tộc ở đây,...

Rủ nhau về Hà Giang tháng 11 chiêm ngưỡng những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạch

Hướng dẫn đến Hà Giang:

- Phương tiện di chuyển:

+ Nếu xuất phát từ Hà Nội, bạn nên đi xe khách đêm tuyến Hà Nội - Hà Giang, từ Mỹ Đình lúc 9h tối và 5h sáng sẽ đến Hà Giang (xe giường nằm cao cấp, bạn có thể đặt chỗ qua điện thoại). Một số nhà xe dành cho bạn: Bằng Phấn, Hưng Thành, Hải Vân…. Giá từ 260k/người – 300k/người. Sau khi đến Hà Giang, bắt xe khách nội tỉnh để di chuyển giữa các địa danh hoặc thuê xe máy để di chuyển.
+ Còn nếu muốn di chuyển bằng xe máy: thì còn tùy vào thời gian của chuyến đi mà bạn lựa chọn cung đường thích hợp. Có 2 cung đường cho bạn lựa chọn dưới đây:

Cung 1: Khởi hành từ Hà Nội - Sơn Tây (đi đường 21 ở Cổ Nhuế) – cầu Trung Hà – Cổ Tiết – cầu Phong Châu (qua cầu Phong Châu rẽ tay trái) – men theo sông Thao tới thị xã Phú Thọ – Đoan Hùng rồi rẽ đi Tuyên Quang – theo quốc lộ 2 tới Hà Giang (chiều dài khoảng 300 km).

Cung 2: Khởi hành từ Hà Nội – Vĩnh Phúc – Việt Trì – Phú Thọ – Tuyên Quang – Hà Giang (hay tới quốc lộ 2C và quốc lộ 2, dài khoảng 280 km).

Rủ nhau về Hà Giang tháng 11 chiêm ngưỡng những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạchẢnh: Nguyễn Trung Quân

Năm nay hoa Tam Giác Mạch vẫn được trồng tại 4 huyện vùng cao, mỗi huyện sẽ có 1 đến 3 điểm:

1. Huyện Quản Bạ: hoa được trồng tập trung tại xã Quyết Tiến, km67 Bát Đại Sơn, điểm dừng chân cổng trời Quản Bạ.

2. Huyện Yên Minh: hoa được trồng tập trung tại xã Na Khê, xã Lao và Chải, điểm dừng chân.

3. Huyện Đồng Văn: tập trung tại xã Sủng Là, Phố Cáo, ngã 3 Lũng Táo – Ma Lé, thị trấn Đồng Văn.

4. Huyện Mèo Vạc: trồng tập trung tại xã Pả Vi, xã Pải Lủng và điểm dừng chân Mã Pì Lèng.

Nên bạn có thể tham khảo lịch trình gợi ý sau để phượt Hà Giang trong chuyến lần này nha:

Ngày 1:

Sáng khởi hành từ Hà Nội, chiều tối đến Hà Giang. Bạn có thể nghỉ tối ngay tại thành phố Hà Giang, hoặc có thể đi tiếp tới Quản Bạ (điểm này cách thành phố hơn 40km) hoặc Yên Minh để nghỉ ngơi. Nhưng sẽ khá là mệt, vì cả ngày bạn đã phải di chuyển bằng xe rồi. Nên ở lại thành phố ngủ nghỉ và giữ sức cho chuyến hành trình ngày mai nữa sẽ tốt hơn.

Rủ nhau về Hà Giang tháng 11 chiêm ngưỡng những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạchĐường đi lên Đồng Văn. Ảnh: Tung Hoang

Ngày 2:

Sau khi ăn sáng, thì rời Hà Giang đi Quản Bạ, Yên Minh và tới cao nguyên đá Đồng Văn (bạn có thể ăn trưa tại Yên Minh hoặc Quản Bạ). Tiện đường lên Đồng Văn thì rẽ qua thị trấn ngủ quên - Phó Bảng nhé. Nơi đây có kiến
trúc độc đáo, nhất là từ những ngôi nhà cổ. Trên đường vào đây, bạn còn được ngắm thung lũng hoa hồng và một cánh đồng tam giác mạch lớn nằm ngay ven đường (cách thị trấn khoảng 500m).

Rủ nhau về Hà Giang tháng 11 chiêm ngưỡng những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạch

Rời Phó Bảng, địa điểm đáp chân tiếp theo là thông Lũng Cẩm nổi tiếng với ngôi nhà trong phim "Chuyện của Pao" và những thửa ruộng tam giác mạch trắng đẹp mê hồn. Ngoài được tận hưởng không gian yên bình tại đây, bạn còn được chiêm ngưỡng những ngôi nhà người H'Mông lâu đời, con đường với những cây thông che bóng mát.

Rủ nhau về Hà Giang tháng 11 chiêm ngưỡng những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạchẢnh: Nguyễn Trung Quân

Địa điểm tiếp theo là Sà Phìn, trên đường bạn cũng sẽ gặp những thửa ruộng tam giác mạch nằm ngay khúc cua lên bãi đá mặt trăng.

Nếu đến Sà Phìn rồi thì nhớ ghé thăm dinh thự họ Vương (nhà vua Mèo). Đây là một dinh thự cổ còn sót lại của những gia đình giàu có nhờ việc buôn bán thuốc phiện ở Hà Giang ngày xưa.

Rủ nhau về Hà Giang tháng 11 chiêm ngưỡng những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạch

Từ dinh thự này, bạn quay lại ngã 3, rẽ đi cột cờ Lũng Cú. Qua Phố Là, Ma Lé để đến cột cờ Lũng Cú - điểm đầu của đất nước nhé. Nơi đây cũng không vắng bóng hoa tam giác mạch đâu.

Rủ nhau về Hà Giang tháng 11 chiêm ngưỡng những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạch

Sau cột cờ Lũng Cú, bạn có thể lựa chọn quay check cột mốc 428 và sau đó đi Đồng Văn hoặc về thẳng phố cổ Đồng Văn (chú ý vấn đề thời gian vì đi tới mốc 428 hoàn toàn là đi bộ mất tới gần 3 giờ). Ăn tối và nghỉ lại tại Đồng Văn, kết thúc ngày thứ 2.

Rủ nhau về Hà Giang tháng 11 chiêm ngưỡng những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạch

Ngày 3:

Ăn sáng tại Đồng Văn, sau đó là tiếp tục chinh phục Mã Pì Lèng, đi Mèo Vạc, Bắc Mê rồi về lại Hà Giang ăn trưa. Tối muốn mới về được Hà Nội. Đoạn đường này khá dài, hơn 400km nên nhất định là phải có sức khỏe tốt, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo an toàn đấy.

Rủ nhau về Hà Giang tháng 11 chiêm ngưỡng những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạch

Rủ nhau về Hà Giang tháng 11 chiêm ngưỡng những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạch

Cứ nghĩ rằng vùng cao nguyên cằn cỗi, sỏi đá này chẳng có loài hoa nào chịu đựng được. Ấy thế mà, lại có thể mọc lên loài hoa dịu dàng đến như thế. Dù đi đến đâu trên Hà Giang, dù đoạn đường nào, bạn cũng sẽ thấy sự
xuất hiện của loài hoa mỏng manh này đôi khi xe lẫn trong kẽ đá e thẹn. Nhưng không hề yếu mềm, mà nó mang đến một vẻ đẹp hoang dại. 

Rủ nhau về Hà Giang tháng 11 chiêm ngưỡng những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạch

Rủ nhau về Hà Giang tháng 11 chiêm ngưỡng những cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạch

Đến đây và "sống ảo" thì ôi thôi, "cháy máy" chứ chẳng chơi đâu bạn ơi. Nhưng lại là niềm khát khao và ao ước của bao nhiêu người. Tranh thủ khi loài hoa này còn chưa tàn, lập team sẵn sàng lên đường đến với Hà Giang ngay đi.

Nguồn: Tổng hợp