new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

avatar
Phương Linh dot Thứ 6, 24/02/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Không ưa chen lấn giữa phố xá Pattaya của Thái Lan để xem sex show, Tiffany's show, đi phố đèn đỏ như nhiều người thì nhóm 5 đứa con gái tụi mình lại chọn Hua Hin. Hua Hin dạo này đang hot với các khu vui chơi siêu đẹp và hoành tráng để sống ảo với giá tiền vừa phải, đồ ăn rất ngon, con người nơi đây cũng cực kì hiền hòa, lịch sự và thân thiện. Thậm chí bọn mình còn thuê xe máy để đi chơi ở đây vì giao thông an toàn hơn Bangkok nhiều!!!

Nhưng nói gì thì nói, trước chuyến đi đâu cũng vậy, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ càng về nơi đó một chút. Nếu đang có ý định đi Hua Hin, Thái Lan thì mình sẽ chia một chút về hành trình của tụi mình cho bạn tham khảo xem sao nhé!

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

Nhóm mình có 5 người, mà đều con gái không nên việc chọn Hua Hin có lẽ là phù hợp nhất. Theo mình tổng kết thì chuyến đi của tụi mình bao gồm vé máy bay khứ hồi Đà Nẵng - Sài Gòn, khứ hồi Sài Gòn - Bangkok, tiền khách sạn 4 đêm và chi phí sinh hoạt ăn uống đi lại ở Thái tất cả là 6tr5/người. Chưa tính tiền mua sắm đâu, cái này là tùy ở mỗi người nhé.

- Đối với việc đổi Bath thái ở Đà Nẵng: hiệu vàng Kim Dung 330 Ông Ích Khiêm, cổng sau chợ Cồn. Tỉ giá lúc chúng mình đổi là 1Bath = 640 VND. Nhưng lưu ý nhé bạn chỉ có thể đổi chẵn kiểu 1000Bath, 2000Bath,...vì người ta không đổi lẻ tẻ đâu.

- Vé máy bay: ĐN-SG khứ hồi bọn mình đi của Jetstar và Vietjet Air, 1tr7/người, thật kì diệu là không bị delay. Vé này các bạn có thể tự đặt trên web hoặc ra đại lí nào cũng đc. SG-BK khứ hồi bọn mình đi hãng NokAir, đc bao 30kg hành lí kí gửi, 1550k/người, trên máy bay có phục vụ bánh ngọt và nước uống free. Vé Nok Air mình đặt bên anh Vũ Hạ, đại lý NokAir.

- Còn về chỗ ở thì: Nếu ở Bangkok, việc lựa chọn các hotel để ở lại là việc không hề khó, có rất nhiều. Tuy nhiên, vì tụi mình thấy thời gian chúng ta ở khách sạn rất ngắn, chỉ tầm 7 tiếng/ngày để nghỉ ngơi nên chỉ cần tìm chỗ nào nghỉ thoải mái là được. Và nếu đi với mục tiêu chính là trải nghiệm thì bạn nên chọn Hostel thay vì Hotel sang chảnh. Vừa tiết kiệm được chi phí, lại vừa có nơi nghỉ độc đáo. Nhớ là hãy sử dụng Booking hoặc Agoda để lựa phòng được tốt nhất nhé. Còn nếu ở ngày Hua Hin thì tụi mình giới thiệu luôn, bạn nên ở Ansu guesthouse, phòng sạch sẽ y như phòng ngủ ở nhà, tiện nghi đầy đủ, vị trí thuận tiện ngay trung tâm.

Nếu không còn phân vân đến vấn đề đi lại, nơi ở nữa thì mình sẽ đưa ra một vài địa điểm vui chơi mà tụi mình có ghé qua cho các bạn tham khảo một chút.

Đầu tiên xuất phát tại Bangkok nhé

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

- Khu ăn chơi thì bạn có thể ghé Chinatowwn: đi MRT đến trạm Hua Lamphong rồi từ đây đi bộ tới đường Yaowarat (trên đường đi bộ có thể ghé vào tham quan Wat Traimit hay còn gọi là chùa vàng). Yaowarat là con đường đông vui nhất chinatown. Trên đường này có quán hải sản T&K nổi tiếng ngon rẻ, nhân viên mặc đồng phục màu xanh lá nha. Ăn hải sản xong các bạn có thể ra gần đó ăn bingsu 80Bath/tô bự chà bá ăn 5 đứa cũng k hết. Đối diện bên kia đường là hàng bánh toast nhân sữa nổi tiếng đông nghịt người đứng xếp hàng chờ mua. Nói chung cứ đến Yaowarat là chỉ có nước lết về vì quá no.

Khaosan: còn gọi là phố Tây. Ở đây tập trung các quán bar pub hoạt động rất sôi động vào ban đêm. Vừa bước vào con đường này là người tự động bật chế độ nhún nhảy luôn tại nhạc xập xình khắp nơi í. Ở đây còn nổi tiếng với các hàng massage chân 150Bath/30phut/người. Đã cực kì luôn các bạn à. Ngoài ra, ở đây không có BTS hay MRT gì cả nên cứ bắt taxi cho nhanh nhé.

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

Asiatique: khu phức hợp bên kia sông, có đầy đủ khu vui chơi mua sắm ăn uống các thứ, trang trí đèn đóm rất đẹp. Các bạn đi BTS đến trạm Saphan Taskin rồi xuống bến tàu Sathorn xếp hàng lên thuyền trung chuyển free của Asiatique nha. Ai sợ say sóng thì cứ yên tâm là cái thuyền này đi êm như gió, lao như một mũi tên xuyên màn đêm mà k chao đảo gì luôn.

Chợ cuối tuần Chatuchak: chỉ mở thứ 7 và chủ nhật. Mình liệt chợ này vô mục ăn chơi vì đến đây các bạn chỉ nên ăn thôi nhé, mua sắm thì cái gì lạ ơi là lạ kiểu đồ thiết kế thì mua, còn đồ lưu niệm bình thường thì lên Big C đầy rẫy mà giá lại rẻ hơn. Chợ rộng thênh thang, đồ ăn bạt ngàn, đừng bỏ lỡ nha. Các bạn đi MRT đến trạm Kamphaeng Phet xong đi theo bảng chỉ dẫn đến JJ market là đến ngay lối vào chợ rồi đó.

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

Ngoài ra còn có chợ Wanglang bên kia sông, đi phà 3Bath/người, ngập tràn đồ ăn giá rẻ. Chợ đêm Ratchada nổi tiếng với tô mì khổng lồ.

Buổi trưa nóng bức các bạn cứ lên foodcourt ở các mall mà ăn, ngon rẻ sang chảnh mà full điều hòa các thứ

7Eleven ở đây nhiều như nấm, mấy trăm mét lại mọc 1 cái, gì cũng bán. Mì ly mua xong tự ra 1 góc đổ nước sôi vô đứng đó ăn luôn. Ăn xong tự lấy ly tự bỏ đá tự rót nước uống. Sandwich cơm hộp các thứ mua xong nói họ microwave cho là có ngay một món nóng hổi ăn lót dạ luôn. Nói chung những ngày hết tiền vì mua sắm quá đà thì cứ ra đây mà ăn, 711 luôn bên bạn.

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

- Còn về mua sắm thì tụi mình lựa chọn những nơi mà đầy đủ mặt hàng và giá cả không hề đắt đỏ. 

Bạn có thể tới chợ sỉ pratunam (5am-9am): chợ mở buổi sáng, full of các con buôn :)) đồ thời trang bạt ngàn, mua 3 cái là có giá sỉ, mua sỉ tính ra 1 món có 100Bath-150Bath thôi. Ở đây còn có hàng bán phụ kiện sỉ, 20-40Bath/món, ta nói tiền mà dư dả chắc chìm đắm luôn cả ngày trong này k muốn về luôn.

Platinum Fashion Mall ở đối diện chợ pratunam: đồ thời trang giá bình dân.

Chợ phụ kiện Sampeng ở chinatown: phụ kiện giá rẻ.

Siam Center, Siam Paragon, Central World, Terminal21: đồ hiệu.

Big C: vào đây để mua quà về cho gia đình nè. Ta nói bento, rong biển, trà thái, dầu gió, cao hổ, mĩ phẩm, vỏ passport, xà bông hoa quả,...các thứ đều có trong này hết, khỏi đi đâu cho xa.

Mấy chỗ ở trên thì kêu taxi đi cho lẹ ha, khỏi BTS khỏi MRT chi mất công mua đồ xong vác lên tới tàu cũng tắt thở.

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

Chán Bangkok rồi thì bạn có thể chuyển qua Hua Hin. Có thể chọn lựa các tuyến xe sau: 

Xe Roong Reuang Coach xuất phát từ sân bay Suvarnabhumi. Mua vé xe ở gate 8, tầng 1 sân bay Suvarnabhumi. Xe này đi 4 tiếng là tới HuaHin. 
- Ưu điểm: toàn khách tây lịch sự sạch sẽ, có phát nước, trên xe có toilet, hành lí mỗi người chỉ cần <20kg thì đc mang theo vô tư.
- Nhược điểm: xe chạy hơi chậm, điều hòa siêu lạnh, giá cao hơn minivan, k dừng giữa đường.

Xe minivan (loại xe 12 chỗ ngồi) xuất phát từ bến xe bus ở Victory Monument. Mua vé xe ở Victory Monument bus station, hỏi xe đi HuaHin họ chỉ cho. 180Bath/vé
- Ưu điểm: giá rẻ, xe chạy 3 tiếng là tới HuaHin, muốn xuống ở bất kì chỗ nào trên đường cũng đc, có dừng vài lần cho khách đi toilet.
- Nhược điểm: hành lý nhiều và cồng kềnh sẽ bị tính thêm vé vì đặc điểm của minivan là k có cốp, k có khoang chứa hành lý dưới gầm nên ngta bỏ hành lí của mình lên ghế luôn. Như bọn mình vừa rồi đem theo 5 cái vali bự chà bá nên bị tính thêm 2 vé chỉ để chất vali.

Taxi
- Ưu điểm: riêng tư, dễ bắt xe, thích dừng ở đâu cũng đc.
- Nhược điểm: giá siêu cao (tầm 2000Bath 1 chuyến cho taxi 4 chỗ)

Nhưng mình thấy các bạn nên chọn Minivan, bởi loại xe này vừa tiết kiệm, lại dừng gần khách sạn. Chú ý là nhớ xem lịch các tuyến xe để mua vé cho kịp đấy nha. Xe ở đây không chạy 24/24 như nhiều nơi khác đâu.

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

Địa đểm hay nhất mà bạn nên đi ở HuaHin

1. Santorini Park: mô phỏng kiến trúc của đảo Santorini ở Hy Lạp. 150Bath/vé tham quan. Cách trung tâm HuaHin gần 30km về phía Bangkok. (có thể nhìn thấy trên đường từ Bangkok xuống HuaHin)

2. Swiss Sheep Farm: từ Santorini park đi tới 1 tẹo, nhìn bên kia đường là thấy. 120Bath/vé, có bao luôn dịch vụ cho cừu ăn.

3. Venezia: ở cùng phía với santorini park, cách santorini mấy km. Trang trí kiểu Ý, nhìn rất tây và thơ mộng, có điều bọn mình k đủ thời gian nên k đi.

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

4. Chợ Plearn Wan: chợ đồ cũ, ở gần trung tâm HuaHin, không gian rất đẹp và tây. Bán đồ lưu niệm và đồ ăn.

5. Chợ đêm Grand Night Market, Cicada Market

6. Koti Restaurant ở ngã tư soi 57. Đồ ăn rất ngon, giá phải chăng. Đặc biệt nên thử trà sữa ở đây, cực kì cực kì ngon. Bọn mình thích đến nỗi còn mua hẳn mấy chai đem về Bangkok uống.

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

Kinh nghiệm đi Hua Hin - thiên đường du lịch cực rẻ của Thái Lan

Hình ảnh và tư liệu: fb.com/vietnamlovers - Kinh nghiệm du lịch Thái Lan chi tiết