new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Cô gái Tây ngồi thiền xin tiền tại đảo Phú Quốc

avatar
Hoàng Nam dot Thứ 4, 09/08/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Thực trạng Beg-packing hiện không còn xa lạ gì với các nước trong khu vực Châu Á nữa rồi. Nhiều khách du lịch sau khi hết tiền bèn bán lại ảnh du lịch, ca hát hoặc làm nhiều trò tiêu khiển khác để kiếm tiền tiếp tục chuyến du ngoạn của mình. Tấm ảnh một cô gái phương Tây trẻ ngồi thiền bên vỉa hè nhằm... xin tiền ở Phú Quốc đã buộc chính quyền ở đây phải lên tiếng trước thực trạng không còn xa lạ này.

Ông Dũng cho rằng việc du khách nước ngoài tới các địa điểm tham quan trong nước để tìm việc làm, thậm chí là làm “hành khất” không phải mới.

Hình ảnh gây xôn xao cộng đồng Facebook Việt mấy ngày nay

“Cái đáng nói ở đây là so với ăn mày của ta, thì họ (ăn mày nước ngoài) tỏ ra rất lịch sự. Họ chơi nhạc, biểu diễn ảo thuật, ca hát.... Hay như cô gái mới đây là ngồi thiền để xin tiền nên không gây phiền hà. Nhưng theo quy định, thì như vậy là không được. Kể cả với người Việt Nam, nếu lang thang, cơ nhỡ cũng phải đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội” - ông Dũng nói.

Trước đó, trên Facebook lan truyền hình ảnh 1 cô gái người nước ngoài ngồi thiền trên vỉa hè ở huyện Phú Quốc, phía trước có để 1 chậu nhỏ kèm mảnh giấy ghi dòng chữ: “thiền để được may mắn, cần tiền”.

Liên quan tới sự việc này, ông Phạm Văn Nghiệp, phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết việc này vượt thẩm quyền xử lý của huyện vì có yếu tố nước ngoài, và cô gái này không có hành vi chèo kéo.

Cũng theo ông Nghiệp, gần đây, chuyện du khách nước ngoài tới đảo Phú Quốc tham quan, nghỉ dưỡng rồi vì một lý do nào đó lâm vào tình trạng không còn tiền trong túi không phải là hiếm.

Theo ông Văn Công Đấu, giám đốc Sở Ngoại vụ Kiên Giang, việc phát hiện người nước ngoài lao động chui hoặc xin tiền như trường hợp cô gái nói trên đều thuộc phạm vi xử lý của công an địa phương.

Ông Đấu khẳng định cơ quan công an tại địa phương có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự nói chung, trong đó có đảm bảo an toàn cho người nước ngoài. Trường hợp họ ngồi xin tiền bên vỉa hè, chứng tỏ đã lâm vào tình huống khó khăn, rất cần xác minh lai lịch và có biện pháp giúp đỡ.

Trên cơ sở kết quả xác minh của cơ quan công an, Sở Ngoại vụ sẽ liên hệ với các cơ quan ngoại giao để có biện pháp hỗ trợ tốt nhất cho du khách.

“Còn trường hợp người nước ngoài đến Phú Quốc nói riêng, các địa phương khác của Kiên Giang nói chung, làm việc ngắn hạn hoặc dài hạn, cũng xin nói rõ là ở nước ta ăn xin không được coi là một nghề, thì phải có hợp đồng lao động và tuân theo các quy định của pháp luật”, ông Đấu nói.

Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với Công an thị trấn Dương Đông, là nơi đã mời cô gái ngồi thiền để xác minh lai lịch, nhưng đến giờ này vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi.

 

Nguồn: Tuổi Trẻ Online